Hai đảng Campuchia đồng ý 14 điểm cải cách bầu cử

Sáng 17/3, sau cuộc họp kéo dài gần 4 giờ tại trụ sở Thượng viện, Ủy ban hỗn hợp hai đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đã đồng ý 14 điểm nhằm cải cách cơ chế bầu cử ở nước này.

Sáng 17/3, sau cuộc họp kéo dài gần 4 giờ tại trụ sở Thượng viện, Ủy ban hỗn hợp hai đảng Nhân dân Campuchia (CPP) và đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đã đồng ý 14 điểm nhằm cải cách cơ chế bầu cử ở nước này.


Trong 14 vấn đề được hai bên nhất trí có 2 vấn đề đã được đồng ý trong các cuộc họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp là việc đăng ký cử tri và người ứng cử để bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân; soạn thảo luật tài chính đối với các đảng chính trị.


Tuy nhiên, CPP nói rằng 14 điểm mà hai bên đã đồng ý nói trên chỉ nhằm để tiếp tục thảo luận và tổ chức cải cách bầu cử, chứ chưa phải là những vấn đề đã được quyết định.


Mặt khác, lập trường hai bên vẫn còn cách xa nhau khi CNRP khẳng định lại với các phóng viên rằng đảng đối lập vẫn tiếp tục yêu cầu đòi bầu cử lại theo nguyện vọng của cử tri ủng hộ đối lập. Trong khi đó, CPP cho rằng Hiến pháp Campuchia không cho phép làm điều này khi Quốc hội đã hoạt động bình thường được gần 8 tháng kể từ sau ngày bầu cử 28/7/2013.


Chí Hùng (P/v TTXVN tại Campuchia)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.