Hai cựu thủ tướng Algeriabị kết án tù vì tham nhũng

Một tòa án của Algeria đã kết án 2 cựu thủ tướng vì tội tham nhũng, trong khuôn khổ một loạt phiên xét xử nhằm vào các quan chức cấp cao bắt đầu từ khi Tổng thống Abdelaziz Bouteflika từ chức sau các cuộc biểu tình rầm rộ hồi tháng 4.
Chú thích ảnh
Ông Abdelmalek Sellal (trái) và ông Ahmed Ouyahia (phải) tại một sự kiện ở Algiers, Algeria ngày 5/5/2016. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước APS ngày 10/12 đưa tin cựu Thủ tướng Ahmed Ouyahia bị kết án 15 năm tù giam, trong khi cựu Thủ tướng Abdelmalek Sellal bị kết án 12 năm tù vì các tội danh tham nhũng, sử dụng công quỹ sai mục đích, lạm dụng quyền lực... Ngoài ra, cựu Bộ trưởng Công nghiệp Abdeslam Bouchouareb, người đang lưu vong, đã bị kết án vắng mặt 20 năm tù. Bản án từ 3-7 năm tù cũng được tuyên với 5 doanh nhân nổi tiếng.

Các bản án trên được đưa ra chỉ 2 ngày trước cuộc bầu cử tổng thống ở Algeria, và là đợt tuyên án thứ hai kể từ tháng 9, khi một tòa án binh kết án tù giam đối với cựu Giám đốc cơ quan tình báo và cũng là em trai của cựu Tổng thống Bouteflika.

Ông Ouyahia là Thủ tướng 4 nhiệm kỳ, trong khi ông Sellal đảm đương chức vụ này 2 nhiệm kỳ. Cả hai cựu quan chức này đều khẳng định mình vô tội.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.