Hai cựu Phó Chủ tịch huyện Chợ Mới (An Giang) lĩnh án 22 năm tù vì 'tham ô tài sản'

Sau 10 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 25/7, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 23 bị cáo trong vụ án “tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và mua bán trái phép hóa đơn”, xảy ra tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Chú thích ảnh
Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án tại phiên toà. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Cụ thể, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Viễn (sinh năm 1971, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Mới), Vũ Minh Thao (sinh năm 1963, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới) mỗi người 11 năm tù; Lê Quốc Điền (sinh năm 1981, nguyên Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Chợ Mới) 10 năm tù, cùng về tội tham ô tài sản.

Cùng tội danh tham ô tài sản, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1988, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thịnh Phát Build) 3 năm tù treo, thời gian thử thách 5 năm; Nguyễn Thị Bích Liễu (sinh năm 1985, nguyên Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới), Nguyễn Tuấn Minh (sinh năm 1987, nguyên Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện Chợ Mới) 2 năm tù treo, thời gian thử thách 4 năm cùng về tội tham ô tài sản.

Đối với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị cáo Nguyễn Thị Diễm Thúy (sinh năm 1979, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chợ Mới), Lăng Thanh Phong (sinh năm 1975, nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chợ Mới) cùng nhận mức án 3 năm tù treo, thời gian thử thách 5 năm; bị cáo Nguyễn Thị Thêm (sinh năm 1984, nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chợ Mới) nhận mức án 2 năm tù treo, thời gian thử thách 4 năm.

Bị cáo Huỳnh Thị Thương (sinh năm 1963, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới) và bị cáo Huỳnh Khải (sinh năm 1977, Chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Huỳnh Khải) cùng bị tuyên phạt 2 năm tù treo, thời gian thử thách 4 năm về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Hội đồng xét xử còn cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ liên quan đến lĩnh vực vi phạm trong thời hạn 1 năm kể từ ngày chấp hành xong án phạt tù; đồng thời, buộc các bị cáo liên đới bồi thường hơn 257 triệu đồng tiền chiếm đoạt cho UBND các xã Hòa An, Tấn Mỹ, Hòa Bình, Hội An (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, từ năm 2019 - 2021, UBND huyện Chợ Mới còn khoản nợ tiền tiếp khách, chi hoạt động thăm hỏi, chúc Tết của nhiều năm. Cụ thể, nợ ông Lê Văn Dứt (chủ quán Út Lanh) hơn 275 triệu đồng, bà Nguyễn Tuyết Phương (cán bộ, kế toán Công an huyện Chợ Mới) 300 triệu đồng và tạm ứng của phòng Tài chính kế hoạch hơn 1,3 tỷ đồng.

Do đó, Thường trực UBND huyện Chợ Mới tổ chức các cuộc họp với sự tham gia của các ông Ngô Hoàng Hiếu (nguyên Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, nguyên Phó Chánh Thanh tra tỉnh An Giang, đã chết do bệnh lý trong quá trình bị tạm giam), Vũ Minh Thao, Nguyễn Hồng Viễn, Nguyễn Văn Ven - Chánh Văn phòng HĐND-UBND (đã chết trong quá trình vụ án đang được điều tra), Lê Quốc Điền và Nguyễn Tuấn Minh đều là Phó Chánh Văn phòng để bàn phương án tìm nguồn tiền trả nợ. 

Tại các cuộc họp, Ngô Hoàng Hiếu chỉ đạo chọn xã để yêu cầu thanh, quyết toán kinh phí các công trình lấy tiền gửi về cho UBND huyện sử dụng; đồng thời giao Nguyễn Hồng Viễn cùng Văn phòng HĐND-UBND huyện liên hệ chọn xã rồi tham mưu Thường trực UBND huyện. Sau các cuộc họp, Nguyễn Hồng Viễn trực tiếp hoặc phân công Ven, Điền hoặc Minh liên hệ với Chủ tịch UBND các xã Hòa An, Tấn Mỹ, Hòa Bình, Hội An để yêu cầu quyết toán lấy tiền gửi về huyện.
 
Thực hiện ý kiến trên, các Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã gồm Lưu Văn Khôn (xã Hòa An), Trần Hữu Đức, Nguyễn Thị Bích Liễu (cùng xã Tấn Mỹ), Đặng Thanh Bình (xã Hòa Bình), Bùi Minh Trí (xã Hội An) đã bàn bạc cùng các doanh nghiệp, lập hồ sơ khống 13 công trình và giảm thi công một số hạng mục của 5 công trình đang thi công. Sau đó, nhóm làm thủ tục quyết toán khống, lấy tiền gửi về UBND huyện Chợ Mới, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 3,4 tỷ đồng.

Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai Nghị quyết 205: Viện kiểm sát đồng hành cùng người yếu thế

Triển khai Nghị quyết 205: Viện kiểm sát đồng hành cùng người yếu thế

Nghị quyết 205/2025/QH15 mở rộng vai trò của Viện kiểm sát trong bảo vệ quyền dân sự của nhóm yếu thế và lợi ích công cộng. Phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) có cuộc trao đổi với ông Đỗ Dương Toàn, Phó Viện trưởng VKSND TP Hà Nội về việc triển khai nghị quyết trên địa bàn.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lấy trộm vàng

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lấy trộm vàng

Ngày 15/9, Công an phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng là người nước ngoài liên quan vụ lấy trộm vàng tại một tiệm vàng trên địa bàn phường vào sáng cùng ngày.

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Quảng Ninh khởi kiện đối với bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền về việc nợ tiền bảo hiểm xã hội.

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.