Hai công trình sáng tạo Việt Nam đoạt giải thưởng cao

Việt Nam có hai công trình sáng tạo khoa học và công nghệ đạt giải thưởng cao tại Hội chợ triển lãm sáng tạo quốc tế tại Seoul (Hàn Quốc) năm 2017.
Hai công trình sáng tạo Việt Nam đoạt giải thưởng cao ảnh 1

Vận hành hệ thống bơm tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN

Hội chợ triển lãm sáng tạo quốc tế tại Seoul năm 2017 (Seoul International Invention Fair 2017 - SIIF2017) đã diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 3/12, với sự tham gia của 632 công trình từ hơn 30 quốc gia trên thế giới: Mỹ, Nga, Pháp, Đức, Nhật Bản, Croatia, Việt Nam, Thái Lan, chủ nhà Hàn Quốc… Hội chợ do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới của Liên Hiệp Quốc (WIPO) và Liên đoàn quốc tế các hội sáng tạo (IFIA) tổ chức.
Việt Nam có hai công trình sáng tạo tham dự Hội chợ triển lãm này, thu hút được sự chú ý của Ban Tổ chức và khách tham quan. Đó là: Công trình “Điều khiển tự động và tối ưu năng lượng cho lò gia nhiệt phân xưởng chưng cất dầu thô, Nhà máy lọc dầu Dung Quất” của nhóm tác giả Đào Xuân Giỏi, Nguyễn Nhanh, Vương Ngọc Trai, Phan Minh Thành, Đỗ Hồng Quang, Bùi Tá Vũ, Nguyễn Mạnh Thịnh, Nguyễn Minh Cảnh; Công trình “Nghiên cứu tính toán thiết kế thiết bị đóng mở cửa van khẩu độ lớn phục vụ cho dự án chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng ven biển”, của nhóm tác giả Trương Đình Dụ, Phùng Văn Ngọc, Ngô Sỹ Lộc.
Đây là những công trình khoa học công nghệ đã đoạt Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ năm 2016, có ứng dụng hiệu quả trong sản xuất và đời sống, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

Sau 4 ngày tham gia Hội chợ triển lãm, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã đánh giá cao các công trình của Việt Nam. Công trình “Điều khiển tự động và tối ưu năng lượng cho lò gia nhiệt phân xưởng chưng cất dầu thô, Nhà máy lọc dầu Dung Quất” đã đạt Huy chương Vàng do Ban Tổ chức trao tặng và giải đặc biệt của Hội các nhà nghiên cứu khoa học Malaysia (Malaysian Association of Research Scientists - MARS).

Công trình “Nghiên cứu tính toán thiết kế thiết bị đóng mở cửa van khẩu độ lớn phục vụ cho dự án chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng ven biển” đã đoạt giải đặc biệt do Hội Khuyến khích sáng tạo và đổi mới Indonesia (Indonesian Invention and Innovation Promotion Association - INNOPA) trao tặng.

Trong thời gian tham dự Hội chợ triển lãm, Đoàn Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Joon Seok Lee, Chủ tịch Hiệp hội thúc đẩy sáng chế Hàn Quốc ( KIPA) về việc thúc đẩy hợp tác giữa Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) và KIPA trong thời gian tới; làm việc với Ngài Alireza Rastegar, Chủ tịch Liên đoàn quốc tế các hội sáng tạo (IFIA) về sự hợp tác và hỗ trợ của Liên đoàn đối với Quỹ VIFOTEC.
Xuân Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.