Hạ viện Myanmar tổ chức kỳ họp đầu tiên sau 5 năm

Ngày 16/3, Hạ viện (Pyithu Hluttaw) khóa mới của Myanmar đã tiến hành kỳ họp thứ nhất. Kỳ họp, được tổ chức tại khu phức hợp Quốc hội với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt, sau khi quốc gia Đông Nam Á này tiến hành cuộc tổng tuyển cử theo 3 giai đoạn.

Theo hãng thông tấn quốc gia Myanmar (MNA), trong ngày làm việc đầu tiên, các nghị sĩ Hạ viện khóa III đã tiến hành bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch. Kết quả, ông U Khin Yi đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, trong khi ông U Maung Maung Ohn được bầu làm Phó Chủ tịch Hạ viện.

Trước đó, các nghị sĩ đã bầu ông Nanda Kyaw Swa làm chủ tọa để điều hành quy trình bầu các chức danh lãnh đạo Hạ viện. Theo thông báo, toàn bộ 373 nghị sĩ Hạ viện đủ điều kiện tham dự đều có mặt, đạt tỷ lệ tham dự 100%.

Theo kế hoạch, Thượng viện (Amyotha Hluttaw) gồm 213 ghế sẽ nhóm họp trong ngày 18/3.

Đây là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Myanmar sau 5 năm do khủng hoảng chính trị và bất ổn nghiêm trọng tại quốc gia Đông Nam Á này. Trước đó, chính quyền quân sự Myanmar đã tổ chức cuộc tổng tuyển cử theo 3 giai đoạn từ cuối tháng 12/2025 đến tháng 1/2026. Trong số 586 ghế trong hai viện của Quốc hội Myanmar, 166 ghế được phân bổ cho các đại diện quân đội. Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) giành được 339 ghế, trong khi 21 đảng khác chỉ giành được từ 1 - 20 ghế mỗi đảng.

Theo lịch trình, Quốc hội khóa mới sẽ tiến hành bầu Chủ tịch mỗi viện, sau đó bầu Tổng thống và 2 Phó Tổng thống. Chính phủ mới sẽ được thành lập và dự kiến tiếp quản công việc vào tháng 4/2026.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.