Myanmar ấn định thời điểm họp Quốc hội khóa mới

Hạ viện Myanmar thông báo sẽ triệu tập kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Liên bang khóa mới trong tháng 3 tới.  

Thông báo này được đưa ra sau khi hồi cuối tháng 1 vừa qua, quốc gia Đông Nam Á này đã hoàn tất cuộc tổng tuyển cử đầu tiên kể từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền cách đây 5 năm.

Tân Hoa xã ngày 23/2 dẫn thông báo tối cùng ngày của Hạ viện Myanmar nêu rõ, kỳ họp thứ nhất của Hạ viện (Pyithu Hluttaw) khóa III sẽ khai mạc ngày 16/3.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Myanmar ngày 23/2 cũng cho biết Thượng viện (Amyotha Hluttaw) khóa III sẽ họp phiên đầu tiên vào ngày 18/3, trong khi các cơ quan lập pháp tại các bang và vùng sẽ bắt đầu họp từ ngày 20/3.

Myanmar mới đây đã tiến hành cuộc tổng tuyển cử theo 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tiên bắt đầu vào ngày 28/12/2025 và giai đoạn cuối cùng vào ngày 25/1/2026.

Trong cuộc tổng tuyển cử này, cử tri bầu các thành viên tại 2 viện Quốc hội cùng các cơ quan lập pháp tại các bang và vùng. Kết quả chính thức mà Ủy ban Bầu cử Liên bang (UEC) của Myanmar công bố cho thấy đảng Liên minh Đoàn kết và phát triển (USDP) giành đa số ghế trong Quốc hội Liên bang.

Quốc hội Liên bang Myanmar gồm 2 viện với tổng cộng 664 ghế, trong đó Hạ viện có 440 ghế và Thượng viện có 224 ghế.

Theo quy định, Quốc hội khóa mới sẽ tiến hành bầu Chủ tịch mỗi viện, sau đó bầu Tổng thống và 2 Phó Tổng thống. Chính phủ mới sẽ được thành lập và tiếp quản công việc vào tháng 4/2026.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.