Hạ viện Mỹ cho chi 1.100 tỉ USD năm 2016

Ngày 18/12, Hạ viện Mỹ đã nhất trí thống qua dự luật chi tiêu trị giá 1.100 tỷ USD để duy trì hoạt động của các cơ quan chính phủ cho tới tháng 9/2016.
Hạ viện Mỹ cho chi 1.100 tỉ USD năm 2016 ảnh 1

Các Hạ nghị sĩ Mỹ sau phiên họp của Hạ viện tại Washington ngày 8/10. Ảnh: AFP/ TTXVN

Đồng thời lệnh cấm xuất khẩu dầu thô của Mỹ được áp dụng suốt 40 năm qua cũng được Hạ viện chấp thuận dỡ bỏ.

Quyết định trên đã đẩy dự luật chi tiêu tới Thượng viện, nơi các lãnh đạo phe Cộng hòa và Dân chủ nhất trí kết hợp dự luật với gói giảm thuế được thông qua hôm 17/12. Gói kết hợp này sẽ là nội dung của cuộc bỏ phiếu cuối cùng dự kiến diễn ra trong chiều 18/12 theo giờ Mỹ.

Trước đó, vào ngày 17/12, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật cắt giảm thuế trị giá 622 tỷ USD áp dụng với các doanh nghiệp, hộ gia đình và các cá nhân đóng thuế trong 10 năm tới.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.