Tổng thống Mỹ ký dự luật chi tiêu 1.100 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký dự luật chi tiêu trị giá 1.100 tỷ USD được quốc hội nước này thông qua tuần trước nhằm tránh nguy cơ chính phủ phải ngừng hoạt động.

Ngày 16/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký dự luật chi tiêu trị giá 1.100 tỷ USD được quốc hội nước này thông qua tuần trước nhằm tránh nguy cơ chính phủ phải ngừng hoạt động.

Tổng thống Mỹ ký dự luật chi tiêu 1.100 tỷ USD ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama ký dự luật chi tiêu trị giá 1.100 tỷ USD nhằm tránh nguy cơ chính phủ phải ngừng hoạt động.

Luật mới sẽ cung cấp ngân sách cho phần lớn các cơ quan chính phủ Mỹ hoạt động tới hết tháng 9/2015. Riêng Bộ An ninh Nội địa sẽ chỉ được phân bổ ngân sách đủ đến hết ngày 27/2/2015, thời điểm các nghị sĩ Cộng hòa kiểm soát lưỡng viện quốc hội.

Việc thông qua dự luật dày 1.603 trang là một cuộc đấu tranh dai dẳng giữa Thượng viện và Hạ viện Mỹ, nổi bật là những tranh cãi gay gắt xung quanh các sửa đổi về quy định trong ngành ngân hàng và sắc lệnh nhập cư gần đây của Tổng thống Obama.

TN (theo Reuters)

Dành cho bạn

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.