Hà Tĩnh tiêu hủy 2 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc

Vào lúc 13 giờ ngày 12/12, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ xe khách Ngọc Mạnh mang biển kiểm soát 17B - 00444 do lái xe Nguyễn Tiến Huy điều khiển.

Vào lúc 13 giờ ngày 12/12, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ xe khách Ngọc Mạnh mang biển kiểm soát 17B - 00444 do lái xe Nguyễn Tiến Huy (sinh năm 1975, trú tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình) điều khiển.

Hà Tĩnh tiêu hủy 2 tấn thịt lợn không rõ nguồn gốc ảnh 1

Kiểm tra số hàng bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát môi trường đã thu giữ 27 thùng hàng với trọng lượng 2 tấn gồm: thịt lợn, mỡ lợn và một số bộ phận nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối.


Chủ xe là ông Đào Công Bính (sinh năm 1964, trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) không xuất trình được giấy tờ về nguồn gốc, giấy chứng nhận kiểm dịch động vật của cơ quan thú y đối với số sản phẩm thịt lợn trên và khai nhận số hàng trên được nhận chở từ một người không rõ danh tính gửi từ Thanh Hóa đi Nha Trang với giá tiền 120.000 đồng/thùng. Chủ xe không biết là hàng gì.


Lực lượng Cảnh sát môi trường phối hợp với Chi cục Thú y Hà Tĩnh đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm nói trên theo quy định.


Công Tường - Phan Quân

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.