Hà Tĩnh: Phong tỏa, cách ly y tế tạm thời 3 thôn

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ 18 giờ ngày 28/11 đến 18 giờ ngày 29/11, trên địa bàn có thêm 35 ca mắc COVID-19; trong đó, có 8 ca trong cộng đồng, 3 ca ở vùng phong tỏa và 24 ca đã được cách ly trước đó.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng lập chốt chống dịch tại Hà Tĩnh. Ảnh minh họa: Công Tường/TTXVN

Các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng được ghi nhận tại các địa phương: Huyện Cẩm Xuyên 3 ca, huyện Thạch Hà 3 ca, huyện Hương Sơn 1 ca, thành phố Hà Tĩnh 1 ca.

Theo đó, 3 ca mắc mới trong cộng đồng ở thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, đã được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Chính quyền địa phương cũng đã tạm thời phong tỏa thôn Mỹ Am và cho học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan Đình Giót tạm dừng đến trường.

Trong chiều 29/11, lực lượng chức năng huyện Thạch Hà đã thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời toàn bộ thôn Đông Hà 1 và Đông Hà 2 (xã Thạch Long) với tổng số 628 hộ dân và 2.933 nhân khẩu và toàn bộ khu vực Phân xưởng May số 3 (thuộc Công ty cổ phần X19 miền Trung) có địa chỉ tại thôn Gia Ngãi 1, xã Thạch Long với 38 công nhân vì có liên quan đến chùm 3 ca bệnh trong 1 gia đình chưa xác định được nguồn lây. Ba ca bệnh mới ở Thạch Hà có địa chỉ tại thôn Đông Hà 1, xã Thạch Long.

Liên quan đến ca bệnh mới trong cộng đồng ở thành phố Hà Tĩnh được phát hiện đã lưu trú tại khách sạn White Palace, lực lượng chức năng đã khẩn trương truy vết được 28 F1, đồng thời tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca bệnh.

Hoàng Ngà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.