Hà Tĩnh ghi nhận thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Trưa 28/6, thông tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, tỉnh xác định thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới liên quan đến ca bệnh N.T.T (vừa ghi nhận sáng cùng ngày) tại thôn Đông Hà 2, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà.
Chú thích ảnh
Thôn La Xá, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà đang được chốt chặt phòng chống dịch COVID-19, sáng 20/6. Ảnh minh họa: Công Tường/TTXVN

Theo đó, trường hợp thứ nhất là N.M.G (nam, sinh năm 1948) - chồng của ca bệnh N.T.T và 5 người trong gia đình, hàng xóm của chị N.T.T gồm: N.T.N.N (nữ, sinh năm 1983), N.V.T (nam, sinh năm 1982), N.V.Q.G (nam, sinh năm 2014), N.T.N.L (nữ, sinh năm 2009), N.T.K.L (nữ, sinh năm 2020).

Ngành Y tế Hà Tĩnh đang khẩn trương truy vết, lấy mẫu các trường hợp liên quan, xác định nguồn lây. Ngành chức năng đã truy vết được 50 F1 và 152 F2 của các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, trong sáng 28/6, ngành chức năng huyện Thạch Hà đã lập 4 chốt phong tỏa tại thôn Đông Hà 1 và Đông Hà 2 với 628 hộ, gần 3.000 nhân khẩu. Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà đã tạm thời ngừng hoạt động khám, chữa bệnh ngoại trú để phòng, chống dịch.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Sở Y tế đề nghị người dân trong tỉnh tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Người dân trong khu vực phong tỏa thực hiện nghiêm quy định nhà cách ly nhà, giữ khoảng cách, không tụ tập để hạn chế đến mức thấp nhất lây nhiễm.

Như vậy, tính từ ngày 4/6 đến trưa 28/6, Hà Tĩnh ghi nhận 98 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hoàng Ngà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.