Hạ thủy tàu cá thay thế tàu bị Trung Quốc đâm chìm

Đây là con tàu thứ 3 của gia đình bà Hoa được đóng mới và hạ thủy sau khi tàu cá ĐNa 90152 TS của gia đình bị tàu Trung Quốc đâm chìm gây vào tháng 5/2014 trên ngư trường Hoàng Sa.

Ngày 21/1, tại âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng), tàu cá ĐNa 90657 TS của gia đình bà Huỳnh Thị Như Hoa trú tại quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã được hạ thủy thành công sau gần 5 tháng đóng mới để tiếp tục vươn khơi bám biển.

Hạ thủy tàu cá thay thế tàu bị Trung Quốc đâm chìm ảnh 1

Đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng gia đình bà Như Hoa.

Đây là con tàu thứ 3 của gia đình bà Hoa được đóng mới và hạ thủy sau khi tàu cá ĐNa 90152 TS của gia đình bà bị tàu Trung Quốc tấn công đâm chìm gây hư hỏng nặng vào tháng 5/2014 trên ngư trường Hoàng Sa.


Tàu ĐNa 90657 TS hành nghề lưới tổng hợp, thiết kế theo kiểu tàu cá Thái Lan có chiều dài 21,8m, rộng 6,3m, cao 3,45m, được lắp 2 máy có tổng công suất gần 1.000 Cv, tàu có thể chở được trên 50 tấn thủy sản và vươn khơi bám biển dài ngày chịu được sóng gió cấp 10.

Hạ thủy tàu cá thay thế tàu bị Trung Quốc đâm chìm ảnh 2

Ngư dân tàu cá ĐNa 90657 TS thực hiện nghi thức cắm cờ Tổ Quốc trên tàu.

Tổng kinh phí đóng tàu và ngư cụ hơn 7,5 tỷ đồng. Tại lễ hạ thủy, đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan đã đến tặng hoa chúc mừng và trao tặng phương tiện phao cứu sinh cho tàu cá.

"Vượt qua bao khó khăn khi tàu cá ĐNa 90152 TS bị tàu Trung Quốc tấn công đâm chìm càng làm cho mình quyết tâm hơn, cố gắng đứng dậy, vượt qua để đóng lại con tàu này để tiếp tục vươn khơi bám biển trên ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa" - bà Như Hoa phấn khởi cho biết.

Hạ thủy tàu cá thay thế tàu bị Trung Quốc đâm chìm ảnh 3

Tàu cá ĐNa 90657 TS hạ thủy thành công.

Tin, ảnh: Trần Lê Lâm

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.