Hạ thủy tàu buồm chở hàng dài nhất thế giới

Ngày 31/1, Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ thủy tàu chở hàng chạy bằng năng lượng gió dài nhất thế giới, mở ra một giải pháp đầy hứa hẹn để giảm lượng khí thải carbon từ hoạt động thương mại hàng hóa.
Chú thích ảnh
Tàu Neoliner Origin khi chưa mở buồm. Ảnh: AFP

Tàu Neoliner Origin dài 136 m (450 feet) đã được hạ thủy tại cảng Tuzla và sẽ trải qua 6 tháng lắp đặt các trang bị kèm theo. Tàu do công ty Neoline có trụ sở tại Nantes (Pháp) thiết kế và được đóng tại xưởng đóng tàu RMK Marine của Thổ Nhĩ Kỳ. Con tàu có thể chở 5.300 tấn hàng hóa trên những chặng đường dài nhờ hai cột buồm và 3.000 m2 cánh buồm. Theo ông Jean Zanuttini, Chủ tịch Neoline, nhờ gió và bằng cách giảm tốc độ từ 15 hải lý (khoảng 30 km/h) xuống còn 11 hải lý, con tàu có thể giảm được mức tiêu thụ nhiên liệu và do đó giảm lượng khí thải nhiều gấp 5 lần so với tàu thông thường. Tổ chức Hàng hải quốc tế cho biết khoảng 90% hoạt động thương mại thế giới diễn ra trên biển và ngành vận tải biển chịu trách nhiệm cho khoảng 3% lượng khí thải nhà kính.

Tàu Neoliner Origin sẽ rời Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa Hè năm nay đến cảng Saint-Nazaire thuộc Pháp trên Đại Tây Dương, sau đó sẽ bắt đầu chuyến luân chuyển đầu tiên đến Bắc Mỹ, qua đảo Saint-Pierre-et-Miquelon của Pháp, cảng Baltimore của Mỹ và Halifax ở Canada.

Dự án đã nhận được sự hỗ trợ từ Ngân hàng Đầu tư công của Pháp (BPI) và công ty vận tải biển CMA-CGM của Pháp. Ông Zanuttini cho biết xưởng sẽ sớm bắt đầu đóng một con tàu tương tự.

Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.