Xã Ninh Hiệp lập hơn 30 chốt, phong toả nhiều điểm có nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19
Hiện xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) có khoảng 19.000 nhân khẩu phải thực hiện giãn cách xã hội. Địa phương đã lập khoảng 30 chốt phòng dịch và phong toả một số điểm có nguy cơ cao.
Chiều 4/11, chia sẻ với báo chí, lãnh đạo xã Ninh Hiệp cho biết: Xã đã thực hiện phong toả từ 10 giờ 30 phút cùng ngày, theo thông báo số 2404/TB-UBND. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu và khảo sát kỹ các phương án, địa phương đã chuyển đổi thành giãn cách xã hội toàn bộ xã Ninh Hiệp và phong toả một số địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao.
Theo lãnh đạo xã Ninh Hiệp, hiện xã có khoảng 19.000 dân. Để kiểm soát được tình hình dịch, lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương tiến hành truy vết, xét nghiệm nhanh, đồng thời xét nghiệm PCR đối với những trường hợp liên quan đến ca F0. Cùng với đó, sẽ lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ dân đang sinh sống tại trục đường thôn số 7 có nguy cơ cao.
“Chúng tôi đang lập hơn 30 chốt kiểm soát tại nhiều khu vực như tuyến giáp ranh với phường Đình Bảng (huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), các trục đường liên thông các thôn, thực hiện lập chốt mềm, chốt cứng ở các đường liên xã”, lãnh đạo xã Ninh Hiệp cho biết.
Video và chùm ảnh phóng viên ghi nhận tại xã Ninh Hiệp trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội toàn xã và phong toả một số điểm có nguy cơ cao:
Xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) được phong toả từ 10 giờ 30 phút ngày 4/11/2021, theo thông báo số 2404/TB-UBND.
Có khoảng hơn 30 chốt kiểm soát dịch được lập trên các tuyến đường vào xã.
Lực lượng chức năng khẩn trương dựng chốt chặn phòng dịch COVID-19.Trên địa bàn xã Ninh Hiệp có nhiều điểm phải lập rào chắn phong toả vì có nguy cơ lây nhiễm cao.Người dân tất bận chuẩn bị hàng hoá, lương thực tiếp tế cho người trong vùng giãn cách xã hội.
Ttính đến tối 3/11, ổ dịch mới tại xã Ninh Hiệp đã có 7 ca dương tính với SARS-CoV-2.Đến chiều 4/11, xã Ninh Hiệp đã thay đổi hình thức phòng, chống dịch từ phong toả toàn bộ xã sang giãn cách xã hội và chỉ phong toả ở các điểm có nguy cơ cao.Các chợ, trung tâm thương mại, hộ kinh doanh trên địa bàn xã Ninh Hiệp đã tạm dừng hoạt động từ ngày 2/11 cho đến khi có thông báo mới.Trục đường thôn số 7 tại xã Ninh Hiệp là một trong những điểm có nguy cơ lây nhiễm cao.
Hiện xã Ninh Hiệp có khoảng 19.000 dân phải thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19.
Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.
Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố ở Hà Nội không chỉ nhằm tinh gọn tổ chức ở cơ sở, mà còn tác động trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của từng cộng đồng dân cư.
Hà Nội đang thí điểm đưa cây xanh phủ lên các trụ đường sắt đô thị (metro), hầm chui, cầu vượt và nhà chờ xe buýt, qua đó mở thêm những không gian xanh từ chính các công trình hạ tầng đô thị.
Những ngày đầu tháng 10, trên công trường dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy, Hà Nội), không khí thi công diễn ra khẩn trương, từng bước thay đổi diện mạo con ngõ vốn chật hẹp, thường xuyên ùn tắc.