Rào chắn phố Phủ Doãn, lấy mẫu xét nghiệm 1.400 người liên quan đến ca dương tính tại BV Việt Đức

Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, sơ bộ xác định được 90 F1 liên quan ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức (20 nhân viên y tế, 35 người nhà, 35 bệnh nhân, đều đã được lấy mẫu xét nghiệm). Phố Phủ Doãn đang được rào chắn hai đầu phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm cho những người có liên quan.

 

Chú thích ảnh
Chiều 30/9, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức ghi nhận một ca dương tính SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
Ngay sau đó, phố Phủ Doãn (đoạn khu vực bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) đã được lập rào chắn hai đầu, phục vụ công tác lấy mẫu xét nghiệm.
Chú thích ảnh
Lực lượng y tế địa phương được huy động về bệnh viện ngay trong chiều 30/9.
Chú thích ảnh
Có 90 F1 liên quan ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức (20 nhân viên y tế, 35 người nhà, 35 bệnh nhân).
Chú thích ảnh
Công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 được tiến hành nhanh chóng.
Chú thích ảnh
Người dân sống xung quanh bệnh viện được yêu cầu không ra khỏi nhà trong thời gian này.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm yêu cầu lấy thêm các mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp là người dân bán hàng và hiệu thuốc quanh khu vực bệnh viện.
Chú thích ảnh
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tạm thời phong tỏa tòa nhà D; còn Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cũng đã ra thông báo tìm người có liên quan đến trường hợp này.
Chú thích ảnh
Nhiều xe cứu thương liên tục di chuyển vào bên trong khuôn viên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Ca mắc COVID-19 là anh P.Đ.T., 49 tuổi, trú tại tỉnh Hà Tĩnh, là người nhà vào chăm sóc em rể điều trị tại khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ ngày 19/9.
Chú thích ảnh
Ngày 29/9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xét nghiệm PCR cho anh T. trước khi cho anh ra viện, kết quả nghi ngờ nhiễm virusSARS-CoV-2 . CDC Hà Nội xét nghiệm lại, khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội nghiêm cấm thu phí, trục lợi từ tiêm vaccine phòng COVID-19
Hà Nội nghiêm cấm thu phí, trục lợi từ tiêm vaccine phòng COVID-19

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiêm chủng miễn phí cho các đối tượng kịp thời, an toàn, hiệu quả; nghiêm cấm mọi hành vi thu phí, trục lợi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN