Thực hiện chỉ thị của Thủ tướngChính phủ, Sở Tài nguyên - Môi trường và các Sở, ngành, quận, huyện ở Hà Nội đãtriển khai quyết liệt, xử lý và đề xuất xử lý kiên quyết các dự án vi phạm Luậtđất đai.
Vẫn còn nhiều tồn tại về vi phạm Luật Đất đai ở Hà Nội. Ảnh Internet. |
Từ tháng 7/2009 đếntháng 6/2012, các đơn vị chức năng đã tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với 605 tổchức sử dụng đất. Đến nay, đã có 327 tổ chức tự khắc phục vi phạm, tồn tạitrong việc sử dụng đất; 133 dự án được kiểm tra, tháo gỡ, giải quyết vướng mắctrong công tác giải phóng mặt bằng; xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý đấtđai đối với 81 tổ chức với số tiền phạt gần 1,6 tỷ đồng; kiểm tra, xử lý thunghĩa vụ tài chính đối với 77 dự án còn nợ đọng.
Kết quả, trong 3 năm (từ 2009đến 2011), thành phố đã quyết định thu hồi đất của 29 tổ chức với tổng diệntích 215.847m2. Riêng 6 tháng đầu năm 2012, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tàinguyên và Môi trường phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã lập hồ sơ, trìnhthành phố ra quyết định thu hồi gần 820 ha đất của 11 tổ chức.
Phó Chủ tịch UBNDthành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, kết quả xử lý, khắc phục các vi phạm,tồn tại trên thể hiện quyết tâm của các cấp, các ngành trong việc tăng cường kỷcương, pháp luật trong quản lý, sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụngđất, hạn chế tối đa việc để đất hoang hóa, lãng phí, vi phạm Luật đất đai.
Tuynhiên, do các nguyên nhân chủ quan, khách quan, tình trạng dự án chậm triểnkhai, vi phạm Luật đất đai vẫn chưa được khắc phục triệt để. Do vậy, thời giantới, thành phố yêu cầu các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã phải tiếp tục tậptrung thực hiện tốt nhiệm vụ này.
Trước mắt, Thành phốgiao Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố chủ trì cùng các đơn vị liênquan phân loại các dự án chậm triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng để đề xuấtphương án xử lý cụ thể đối với từng loại. Các dự án đủ điều kiện thực hiện phảihướng dẫn, tháo gỡ về thủ tục, vốn và nhân lực. Đối với các dự án vướng mắc vềquy hoạch, về địa giới hành chính không triển khai được thì phối hợp với Sở Quyhoạch kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất xử lý theo quy định của luật.
Còn với các trường hợp không triển khai giải phóng mặt bằng, không có thông tinliên hệ chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, kết luận và lập hồ sơtrình UBND thành phố bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đât.
Thành phố cũng giaoUBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện các vi phạmtrong quản lý, sử dụng đất, xử lý và đề xuất xử lý vi phạm. Đồng thời kiểm tra,giám sát các dự án đã được thành phố gia hạn thời gian thực hiện, nếu hết thờigian gia hạn mà không hoàn thành theo tiến độ thì phối hợp với Sở Kế hoạch- Đầutư, Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ thu hồi đất, trình UBND thành phố quyếtđịnh.
Minh Nghĩa