Hà Nội xử lý hơn 200 trường hợp uống bia rượu lái xe

Công an thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm giao thông trên địa bàn thủ đô trong tuần qua.
Hà Nội xử lý hơn 200 trường hợp uống bia rượu lái xe ảnh 1

Cảnh sát giao thông Đội 1, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của điều khiển phương tiện tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tông. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC 67) - Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau 1 tuần ra quân triển khai Kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội (từ 16 đến 24/8), lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã lập biên bản xử lý 201 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn, tạm giữ 201 phương tiện. Các hành vi vi phạm chủ yếu là vi phạm về nồng độ cồn, không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, không có đăng ký xe... Cũng trong thời gian này, tiến hành tổng kiểm tra, xử lý theo Kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý 9.406 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 433 phương tiện và 2.337 bộ giấy tờ. Theo PC 67, Kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội được đơn vị triển khai thực hiện từ ngày 16/8 đến 15/9. Đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, hạn chế thấp nhất số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đối với xe khách; không để xảy ra các vụ ùn tắc giao thông cục bộ, kéo dài; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp tụ tập, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự xã hội, đặc biệt là dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Đối tượng tập trung kiểm tra, xử lý là người điều khiển xe ô tô (xe ô tô con, xe khách, xe tải, xe taxi, xe buýt, xe cứu thương, xe container); mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; xe ba, bốn bánh giả danh thương binh vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Trong đó trên các tuyến quốc lộ, PC 67 sẽ kiểm tra, xử lý các hành vi chạy quá tốc độ; vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt sai quy định; chở hàng quá khổ, quá tải, chở quá số người quy định; dừng, đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định; không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không đúng quy định; người ngồi trên mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm cài quai không đúng quy cách; không chấp hành hiệu lệnh, tín hiệu giao thông...
Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tăng phòng ngừa tội phạm tại các cơ sở lưu trú

TP Hồ Chí Minh tăng phòng ngừa tội phạm tại các cơ sở lưu trú

Ngày 6/10, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về quản lý cơ sở lưu trú du lịch, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống ma túy và phòng ngừa lừa đảo trong kinh doanh.

Xe khách bốc cháy trên đường đèo Lào Cai

Xe khách bốc cháy trên đường đèo Lào Cai

Khoảng 10 giờ 45 phút ngày 5/10, xe khách biển kiểm soát 29E-32X.XX do tài xế Trần Đ.L (sinh năm 1977, trú phường Lào Cai) điều khiển, đang lưu thông theo hướng từ phường Sa Pa về phường Lào Cai, bất ngờ bốc cháy khi đang chạy trên tỉnh lộ 155 (đoạn qua thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai).

Khởi tố 4 bị can trong vụ sản xuất hàng triệu C sủi giả

Khởi tố 4 bị can trong vụ sản xuất hàng triệu C sủi giả

Ngày 5/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cơ quan Công an đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm.

Hàn Quốc bắt hơn 1.100 người mang vũ khí nơi công cộng

Hàn Quốc bắt hơn 1.100 người mang vũ khí nơi công cộng

Sau khoảng một năm rưỡi thực thi quy định hình sự hóa hành vi tàng trữ và trưng bày vũ khí tại nơi công cộng, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 1.164 người liên quan đến 1.193 vụ vi phạm. Trong đó, 1.020 trường hợp đã bị chuyển sang cơ quan công tố (đạt tỷ lệ 87%).