Hà Nội xóa điểm đen TNGT

Giảm tối thiểu 15% số điểm ùn tắc giao thông, không để ùn tắc giao thông kéo dài hơn 30 phút và giảm từ 5 - 10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2013, xóa 100% các điểm đen về tai nạn giao thông trên địa bàn...

Giảm tối thiểu 15% số điểm ùn tắc giao thông, không để ùn tắc giao thông kéo dài hơn 30 phút và giảm từ 5 - 10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2013, xóa 100% các điểm đen về tai nạn giao thông trên địa bàn, là mục tiêu mà thành phố Hà Nội đặt ra trong năm 2014.

Hà Nội xóa điểm đen TNGT ảnh 1

Cảnh thường thấy ở Hà Nội.


Thành phố yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho các doanh nghiệp vận tải và người dân. Tiếp tục triển khai các biện pháp tổ chức giao thông như phân làn trên các tuyến đường chính có lưu lượng giao thông cao; sắp xếp lại các điểm đỗ xe trên các tuyến đường thuộc quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy; thường xuyên rà soát các điểm, nút giao thông có nguy cơ ùn tắc, các điểm đen có nguy cơ gây tai nạn giao thông; siết chặt quản lý và tập trung xử lý vi phạm trong kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện trong phát triển vận tải hành khách công cộng.


Bên cạnh đó, thành phố tăng cường quản lý về phát triển giao thông tĩnh, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, quản lý lái xe; tập trung đầu tư các tuyến đường trọng điểm trong danh mục công trình trọng điểm; tăng cường việc kiểm tra, xử lý vi phạm và nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý trật tự an toàn giao thông.


Tuyết Mai

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.