Hà Nội xây bãi đỗ xe ngầm tại Cung văn hóa Hữu Nghị

Để đáp ứng nhu cầu gửi xe khu vực trung tâm, thành phố Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Bắc về việc xây dựng bãi đỗ xe ngầm tại khu vực Cung văn hóa Hữu Nghị, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Để đáp ứng nhu cầu gửi xe khu vực trung tâm, thành phố Hà Nội đã chấp thuận về nguyên tắc đề nghị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Bắc về việc xây dựng bãi đỗ xe ngầm tại khu vực Cung văn hóa Hữu Nghị, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Việt Bắc triển khai thực hiện dự án bãi đỗ xe ngầm nói trên theo đúng kế hoạch đề ra.

Hà Nội xây bãi đỗ xe ngầm tại Cung văn hóa Hữu Nghị ảnh 1

Dự kiến thời gian duyệt dự án bãi đỗ xe ngầm tại Cung văn hóa Hữu Nghị trong năm 2012 và bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2013. Nguồn: ktdt.com.vn

Dự kiến thời gian duyệt dự án trong năm 2012 và bắt đầu triển khai thực hiện từ năm 2013.

Những năm gần đây, nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư phát triển giao thông tĩnh, UBND thành phố ưu tiên, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe cao tầng, các bãi đỗ xe ngầm áp dụng các công nghệ tiên tiến trên địa bàn thành phố. Như vậy, đây là dự án bãi đỗ xe ngầm thứ 3 của Hà Nội được chấp thuận. Trước đó hai bãi đỗ xe ngầm tại công viên Thống Nhất và vườn hoa Cổ Tân cũng đã được chấp thuận, dự kiến khởi công trong quý 4 năm nay.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.