Hà Nội: Vận hành 179 công trình lấy nước, gieo cấy vụ Xuân

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, để chuẩn bị cho đợt lấy nước đợt 2 bắt đầu từ 0h ngày 8/2 đến ngày 14/2, đến nay các tổ chức thủy lợi thành phố Hà Nội vận hành 179 trạm bơm với 361 tổ máy, tổng lưu lượng 512.000 m3/h (trong đó có 23 trạm bơm dã chiến); tăng 8 trạm bơm, 17 tổ máy, 21.000 m3/h so với ngày hôm trước. 
Chú thích ảnh
Trạm bơm Ghẽ thuộc Hệ thống Bắc Hưng Hải. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Mặc dù mực nước các sông: Đà, Hồng, Đuống, Đáy tiếp tục suy giảm, gây khó khăn cho việc vận hành công trình lấy nước. Nhưng các tổ chức thủy lợi Hà Nội đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, cấp đủ nước cho hơn 68,9% diện tích gieo cấy vụ Xuân. Đặc biệt, có nhiều địa phương các tổ chức thủy lợi đã cấp đủ nước cho hơn 90% diện tích gieo cấy như các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều địa phương diện tích chưa có nước vẫn khá lớn, đồng ruộng khô xen lẫn màu xanh của rau màu như các huyện Sóc Sơn, Gia Lâm, Đan Phượng, Hoài Đức, Phúc Thọ...

Ông Nguyễn Văn Quyến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, để sử dụng hiệu quả nguồn nước điều tiết từ hồ thủy điện, bảo đảm đủ nước gieo cấy lúa xuân trong khung thời vụ, sở đã đề nghị các tổ chức thủy lợi rà soát khả năng lấy nước của các công trình dọc sông với mực nước dự kiến trong đợt 2; dồn lực vận hành công trình khi mực nước sông đạt mức cho phép... Các đơn vị quản lý hồ thủy lợi vận hành hồ đúng quy trình, thời vụ, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước phục vụ sản xuất...

Theo ông Nguyễn Chí Hải, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi sông Tích, đơn vị đã nạo vét lòng dẫn để vận hành Trạm bơm dã chiến Sơn Đà, nối dài ống hút để vận hành xuyên Tết Ất Tỵ các trạm bơm dã chiến Trung Hà, Phù Sa. Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy đã lắp đặt trạm bơm dã chiến lấy nước sông Mỹ Hà, hỗ trợ vùng hồ Quan Sơn cấp nước cho huyện Mỹ Đức làm đất, gieo cấy... Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị các tổ chức thủy lợi thành phố theo dõi sát diễn biến dòng chảy trên hệ thống sông, tăng cường ứng trực, kịp thời vận hành công trình lấy nước ngay khi mực nước các sông đạt mức cho phép...

Bên cạnh đó, nhiều huyện, thị xã của thành phố Hà Nội cũng chủ động tu sửa hệ thống thủy lợi nội đồng, vận hành trạm bơm tiếp nguồn nước điều tiết từ công trình đầu mối. Các tổ chức thủy lợi thành phố Hà Nội chủ động nạo vét lòng dẫn, cửa lấy nước, vận hành thêm nhiều công trình lấy nước sông Hồng, Đà, Đuống, Đáy... tạo nguồn cho các địa phương lấy nước.

Tính đến ngày hôm qua (6/2), các tổ chức thủy lợi đã cấp đủ nước cho 55.008 ha, tương ứng 68,9% diện tích gieo cấy vụ Xuân 2025. Nông dân thành phố Hà Nội đã làm đất được 39.184 ha, đạt 49,1% kế hoạch gieo cấy lúa vụ Xuân và gieo cấy được 16.352 ha, đạt 20,5%.

Nam Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.