Hà Nội vận hành 148 trạm bơm lấy nước làm đất, gieo cấy vụ Đông Xuân

Sau đợt 1 điều tiết nước hồ thủy điện, các tổ chức thủy lợi của thành phố Hà Nội đã vận hành 148 trạm bơm với 358 tổ máy, tổng lưu lượng 582.000 m3/giờ; tăng 7 trạm bơm và 32 tổ máy so với ngày 15/1.

Tính đến nay, các tổ chức thủy lợi thành phố đã cấp đủ nước cho 15.688 ha, đạt 19,7% diện tích gieo cấy vụ Đông Xuân 2025. Nông dân Hà Nội đã xuống đồng làm đất được 7.632 ha, gieo cấy 790 ha…

Bảo đảm đủ nước làm đất, gieo cấy vụ xuân 2025 trong khung thời vụ tốt nhất, các tổ chức thủy lợi thành phố Hà Nội vận hành thêm nhiều công trình lấy nước, đưa nước lên ruộng.

Vụ xuân năm nay, huyện Ứng Hòa có kế hoạch gieo cấy 8.285 ha lúa, thuộc tốp 3 huyện có diện tích sản xuất lớn nhất thành phố Hà Nội (sau Sóc Sơn và Chương Mỹ).

Theo ông Trần Ngọc Long, Giám đốc Xí nghiệp Đầu tư và phát triển thủy lợi Ứng Hòa, nguồn nước phục vụ gieo cấy của địa phương phụ thuộc mực nước của các dòng sông: Đáy, Nhuệ, kênh Vân Đình... Tuy nhiên, lưu lượng và chất lượng nguồn nước hai dòng sông này thường suy giảm vào mùa kiệt.

Để bảo đảm đủ nước, phục vụ nông dân địa phương làm đất, gieo cấy đúng kế hoạch, khung thời vụ tốt nhất, Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Ứng Hòa đã kiểm tra, đánh giá, khẩn trương tu bổ công trình; chuẩn bị vật tư sẵn sàng lắp đặt trạm bơm dã chiến lấy nước khi mực nước sông xuống thấp; xây dựng phương án lấy nước chi tiết đến từng lưu vực, xứ đồng...

Bên cạnh đó, Xí nghiệp đã phối hợp các xã, thị trấn trên địa bàn giải tỏa vật cản bảo đảm cho việc dẫn nước, trữ nước trên hệ thống được thuận lợi...

Anh Phạm Thành Luân, công nhân vận hành Cụm Thủy nông số 4 (Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Ứng Hòa) cho biết, đơn vị đã phân công lực lượng theo dõi triều cường trên sông Đáy để kịp thời vận hành công trình, bơm nước trữ trong hệ thống thủy lợi, khu vực thấp trũng, đưa nước lên đồng ruộng từ ngày 16/12/2024 cho đến nay.

Cùng với xí nghiệp, huyện Ứng Hòa đã đầu tư hàng tỷ đồng cho các xã, thị trấn tu sửa, nâng cấp hệ thống thủy lợi nội đồng. Để sử dụng hiệu quả nguồn nước, các địa phương đã vận động nông dân thu hoạch cây vụ đông, tạo không gian trữ nước; tích cực xuống đồng đưa nước lên ruộng, làm đất và gieo cấy theo phương châm “làm đất đến đâu, gieo cấy ngay đến đó”...

Đến nay, các tổ chức thủy lợi trên địa bàn huyện Ứng Hòa đã cấp đủ nước cho 5.768 ha, đạt 69,6% diện tích gieo cấy vụ xuân. Nông dân xuống đồng lấy nước, làm đất 4.873 ha, đạt 58,8% kế hoạch và gieo cấy được 255 ha lúa trà xuân sớm. Với kết quả này, Ứng Hòa đang là huyện dẫn đầu thành phố Hà Nội về lấy nước, làm đất và gieo cấy lúa.

Nam Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.