Hà Nội và Lâm Đồng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực

Ngày 11/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Hợp tác, phát triển giai đoạn 2017 - 2020, nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Lâm Đồng và TP Hà Nội.
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chủ trì Hội nghị.
Hà Nội và Lâm Đồng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ảnh 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Đánh giá cao mối quan hệ gắn bó giữa hai địa phương trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Lâm Đồng là tỉnh có truyền thống lâu đời trong đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp rất lớn vào quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong suốt quá trình 30 năm Đổi mới, Lâm Đồng đã nỗ lực vươn lên trong các lĩnh vực: Chính trị, thiết chế văn hóa, giáo dục, đô thị. Đặc biệt, kinh tế của tỉnh Lâm Đồng đã có bước phát triển vượt bậc, tạo được sự kết nối với các địa phương trong nước và cả nước ngoài. Đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, sự hợp tác giữa TP Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong các lĩnh vực và toàn diện, góp phần để hai địa phương hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Về các nội dung hợp tác trong thời gian tới, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị hai địa phương chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện hiệu quả; Trong đó, đặc biệt chú trọng tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; thực hiện tốt công tác xây dựng, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời, hai địa phương cần nghiên cứu trao đổi kinh nghiệm trong giám sát, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, không để nảy sinh điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp... Thay mặt đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến cho biết, thời gian qua, Lâm Đồng đã nỗ lực cố gắng thực hiện các Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển về mọi mặt, minh chứng bằng các chỉ số trong quý 1 năm 2017 như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước 1.450 tỷ đồng, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2016; tổng kim ngạch xuất khẩu ước 127 triệu USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2016; khách du lịch đến Lâm Đồng ước 1,47 triệu lượt, tăng 11,6% so với cùng kỳ.Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến mong muốn, Hà Nội tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nhất là công tác cải cách hành chính, giám sát của cơ quan dân cử, xây dựng chính phủ điện tử và quy hoạch và phát triển đô thị… Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đề nghị, trong giai đoạn hợp tác mới, hai địa phương cần xác định rõ tiềm năng của mỗi bên để việc liên kết mang lại hiệu quả thiết thực, trên tinh thần bình đẳng cùng có lợi. Thời gian tới, Lâm Đồng xác định thế mạnh trong nông nghiệp kỹ thuật cao, sớm xây dựng chợ đầu mối hoặc trung tâm cung cấp nông sản chất lượng cao cung cấp nông sản sạch cho toàn quốc, trong đó Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai địa bàn trọng điểm.
Hà Nội và Lâm Đồng tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ảnh 2

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại hội nghị, đại biểu đã thống nhất tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa phương và mong muốn giữa hai địa phương có mối quan hệ sâu sắc hơn nữa, cùng nhau hợp tác đầu tư trong năm 2017 và những năm tiếp theo đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong các lĩnh vực. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, TP Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cải cách hành chính; xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, TP Hà Nội sẽ tăng cường giới thiệu doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng nói chung và TP Đà Lạt nói riêng; tăng cường trao đổi thông tin về các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp từ TP Hà Nội đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng và ngược lại. TP Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao của tỉnh Lâm Đồng tới người tiêu dùng ở Hà Nội; đồng thời, tạo điều kiện cho hai địa phương tổ chức, tham gia các hội chợ, triển lãm, mở các chi nhánh thương mại, tìm kiếm đối tác xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ hỗ trợ một số huyện của Lâm Đồng trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Tỉnh Lâm Đồng tổ chức các đoàn tham quan, học hỏi các mô hình sản xuất nông nghiệp tại Hà Nội, phối hợp chuyển giao kỹ thuật trong nông nghiệp; kiểm soát chặt chẽ chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông nghiệp cung cấp cho thị trường thành phố Hà Nội và cả nước. Đặc biệt, trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ, Hà Nội sẽ vận động, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh các khách sạn, các khu vui chơi giải trí tổng hợp có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hai địa phương tiếp tục liên kết phát triển tour du lịch, sản phẩm du lịch mới; phát hành ấn phẩm quảng bá chung các tiềm năng, thế mạnh của hai địa phương; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch. Hà Nội nghiên cứu và có chương trình hỗ trợ học tập, đào tạo nghề cho con em tại tỉnh Lâm Đồng (đặc biệt là huyện Lâm Hà) ra học tập tại Hà Nội; đẩy mạnh hợp tác trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tiếp tục hỗ trợ nhau trong việc nâng cao kinh nghiệm và khả năng khám, chữa bệnh, triển khai các dịch vụ y tế công cộng, dịch vụ chuyên khoa sâu; chuyển giao một số kỹ thuật điều trị theo công nghệ và trình độ cao. Trong giai đoạn 2004 - 2016, Hà Nội đã thực hiện nhiều hoạt động hợp tác, hỗ trợ an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng với tỉnh Lâm Đồng với tổng số tiền là 261,286 tỷ đồng, gồm 53 công trình xây dựng, cung cấp nhiều trang thiết bị y tế, giáo dục, cơ sở vật chất. Tính đến nay, tổng số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư của các nhà đầu tư từ TP Hà Nội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn hiệu lực là 26 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 8.482 tỷ đồng, quy mô diện tích thực hiện dự án khoảng 2.202 ha. Hai địa phương cũng đã đạt được nhiều kết quả trong hợp tác, xúc tiến đầu tư, quảng bá ở nhiều lĩnh vực tiềm năng như: nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, thương mại, an sinh xã hội, khoa học kỹ thuật… Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đã đồng ý với dự thảo “Kế hoạch hỗ trợ phát triển huyện kinh tế mới Lâm Hà - Hà Nội tại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020”, trong đó có việc cân đối vốn từ nguồn ngân sách thành phố để đầu tư cho 3 công trình theo đề xuất của huyện Lâm Hà (Lâm Đồng); tập trung bố trí vốn, phấn đấu hoàn thành 2 công trình trong năm 2017: Đường giao thông liên xã Tân Văn - Phúc Thọ và nâng cấp đường trung tâm thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà.
Văn Cảnh - Nguyễn Cúc (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.