Hà Nội ưu tiên sử dụng công nghệ Nhật Bản trong các dự án xử lý rác thải

Ngày 10/1, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp ông Takaaki Katsumata, Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản đến tìm hiểu, trao đổi về việc hỗ trợ xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải, chất thải và xây dựng các nhà máy đốt rác phát điện tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp ông Takaaki Katsumata, Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản, trao đổi một số vấn đề về hợp tác xử lý rác thải và ô nhiễm môi trường tại Hà Nội. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết, trong tuần tới, Bộ Môi trường Nhật Bản sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tổ chức “Tuần lễ môi trường Việt Nam - Nhật Bản”. Trong Tuần lễ này sẽ có nhiều hội thảo, tọa đàm được tổ chức với mục đích giới thiệu công nghệ nhiên liệu Nhật Bản tại Việt Nam cũng như xúc tiến đầu tư, kết nối các doanh nghiệp của những quốc gia có quan tâm đến vấn đề môi trường.

Ông Takaaki Katsumata cho biết thêm, hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đang đẩy mạnh hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực quản lý và xử lý chất thải. Trong khuôn khổ “Tuần lễ môi trường Việt Nam - Nhật Bản”, dự kiến các bên liên quan sẽ thành lập một ủy ban phụ trách quản lý và xử lý chất thải. Thời gian qua, giữa Bộ Môi trường Nhật Bản và thành phố Hà Nội có sự hợp tác tích cực. Chính vì vậy, tại Tuần lễ cũng sẽ diễn ra các chương trình giới thiệu hoạt động hợp tác giữa hai bên.

Gửi lời cám ơn Bộ Môi trường Nhật Bản đã đồng hành, hỗ trợ thành phố Hà Nội trong công tác xử lý ô nhiễm môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, tháng 5/2017, thành phố đã đưa vào hoạt động nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên tại Việt Nam ở Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn). Nhà máy sử dụng công nghệ đốt rác phát điện tiên tiến của Nhật Bản với công suất 75 tấn/ngày. Còn lại, toàn bộ rác thải sinh hoạt của thành phố vẫn đang sử dụng công nghệ chôn lấp để xử lý.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định, việc xử lý rác thải, nước thải, ô nhiễm môi trường là một thách thức lớn mà thành phố đang tập trung giải quyết. Dưới sự giúp đỡ của Bộ Môi trường Nhật Bản, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã trực tiếp đi thăm Nhà máy đốt rác phát điện Suginami tại Thủ đô Tokyo. Với sự cảm phục và tin tưởng, thành phố Hà Nội sẽ ưu tiên ứng dụng công nghệ của Nhật Bản cho các dự án xây dựng khu xử lý chất thải sắp tới. Thành phố mong muốn sẽ nhận được sự giúp đỡ tích cực hơn của Bộ Môi trường Nhật Bản để hoàn thành các mục tiêu xử lý rác thải, nước thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thành phố sẵn sàng hợp tác, cộng tác để giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc mà Bộ Môi trường Nhật Bản trao đổi, đề xuất.

Mai Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.