Hà Nội tuyên truyền không ăn thịt chó

Nhiễm virus dại, rối loạn đông máu, bệnh xoắn khuẩn, bệnh tả… là những căn bệnh đe dọa người giết mổ, vận chuyển, tiếp xúc và ăn thịt chó.

Những ngày gần đây,  thông tin về việc quản lý, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được thông báo đến người dân tại các khu dân cư  thuộc phường Mai Động, quận Hoàng Mai. Trong đó, nội dung tuyên truyền không nên sử dụng  thịt chó, mèo được đặc biệt quan tâm.

Theo thống kê, Hà Nội có trên 1.000 điểm kinh doanh chó, mèo thương phẩm, giết mổ chó, mèo. Những ngày đầu tháng, theo ghi nhận của phóng viên lượng khách  đến với các quán thịt chó không nhiều, trung bình như quán của anh Linh  tiêu thụ từ 3 đến 4 con/ngày. Việc kinh doanh của quán phụ thuộc rất nhiều vào khách hàng, nên nếu người dân không ăn thì cũng phần nào ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Hồng Hà - Chủ tịch UBND phường Mai Động, Hà Nội cho hay: "Thói quen của người dân dùng thịt chó làm thực phẩm qua theo dõi tôi thấy càng ngày càng giảm, đánh giá một số nguyên nhân, ý thức nhận thức của người dân ăn thịt chó... Trước đây, tại phường Mai Động, điểm đầu đường Tam Trinh có 8 cửa hàng; hiện còn 3 hàng nhưng với lượng khách ít hơn nhiều so với năm trước. Theo tôi, tuyên truyền thì người dân cũng sẽ dần dần từ bỏ”.

Chó, mèo là vật nuôi quen thuộc, trung thành với con người, thậm chí với nhiều gia đình vật nuôi còn trở thành những người bạn thân thiết. Thay đổi suy nghĩ của người dân về việc ăn thịt chó mèo vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, trước nguy cơ từ những căn bệnh truyền nhiễm thì việc tăng cường quản lý, giết mổ, kinh doanh thịt chó, mèo của Hà Nội sẽ góp phần hạn chế món “khoái khẩu” của nhiều người.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.