Hà Nội từng bước chuẩn hóa nguồn nhân lực du lịch

Nguồn nhân lực ở một số khâu, một số bộ phận chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, công tác đào tạo chưa được quan tâm đúng mức, trong đó chất lượng hướng dẫn viên du lịch còn yếu.

Đây là nhận định lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 28/3.

Từ thực tế này, thời gian tới, Sở Du lịch Hà Nội sẽ chủ động phối hợp với các quận, huyện để chuẩn hóa các bài thuyết minh tại các di tích. Sau khi chuẩn hóa, các bài thuyết minh sẽ dịch ra các ngôn ngữ của các thị trường trọng điểm khách du lịch và sẽ là cẩm nang để các hướng dẫn viên truyền tải cho du khách. Sở Du lịch thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ quan trọng của ngành.

Sở sẽ liên kết với các viện, học viện, trường đại học, cao đẳng lựa chọn, bồi dưỡng một số sinh viên tiêu biểu tham gia đội hình hỗ trợ du khách tại các khu vực, điểm du lịch và sự kiện du lịch lớn của Thủ đô. Đồng thời, sở tiếp tục tổ chức bồi dưỡng nghề, kiến thức du lịch, kỹ năng giao tiếp cho cộng đồng tại các điểm du lịch, nhân viên làm việc trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và cán bộ quản lý du lịch các cấp.

Thời gian qua, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp với các quận, huyện, thị xã và một số trường đại học, Hiệp hội Du lịch Hà Nội tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về du lịch cho cộng đồng dân cư, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho cán bộ quản lý du lịch tại một số địa phương và cộng đồng dân cư có làng nghề đang khai thác, phát triển du lịch.

Cụ thể, Sở đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho 317 lái xe và nhân viên phục vụ trên ô tô vận chuyển khách du lịch, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức định kỳ cho 1862 hướng dẫn viên, tổ chức lớp bồi dưỡng nhân cao nhận thức về du lịch cho cộng đồng dân cư tại ba xã Ba Trại, Vân Hòa, Ba Vì (huyện Ba Vì) với sự tham gia của gần 500 người dân trên địa bàn.

Sở Du lịch Hà Nội tổ chức 8 lớp bồi dưỡng nguồn nhân lực cho cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý về du lịch từ cấp xã đến thành phố với 520 người tham gia tại các cụm: huyện Thanh Oai – Phú Xuyên – Thường Tín, huyện Đông Anh – Sóc Sơn – Mê Linh, quận Thanh Xuân – Hà Đông – huyện Chương Mỹ, quận Hoàn Kiếm – Ba Đình, huyện Quốc Oai – Thạch Thất – Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây – huyện Ba Vì.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức xã hội, văn hóa ứng xử và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên đang trực tiếp tham gia phục vụ tại đơn vị. Tuy vậy, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của du lịch Hà Nội cần phải đẩy mạnh mới đáp ứng được yêu cầu hiện nay.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Hà Nội đón trên 6 triệu lượt khách du lịch (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016), trong đó khách quốc tế đạt gần 1,3 triệu lượt (tăng 10%), tổng doanh thu du lịch đạt trên 18.000 tỷ đồng.

Đinh Thị Thuận/TTXVN

Dành cho bạn

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Làm mới trải nghiệm, thu hút khách đến Thác Bản Giốc

Ban Quản lý Khu du lịch Thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng) đã đưa vào khai thác thêm các điểm ngắm cảnh mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới trải nghiệm, thu hút thêm du khách đến danh thắng nơi biên cương Tổ quốc.

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Hút khách quốc tế từ trải nghiệm xanh

Sở hữu những đồi chè xanh mướt, cảnh quan hồ, núi rừng đa dạng cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc, Thái Nguyên có nhiều lợi thế phát triển du lịch xanh, bền vững.