Hà Nội sẽ là thành phố du lịch thông minh

Theo ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, Sở đang xúc tiến với các đối tác nghiên cứu phần mềm quản trị và hình thức xây dựng loại hình du lịch thông minh, cố gắng hoàn thành trong năm 2018, sớm đưa vào phục vụ du khách.

Những năm trước, du lịch Hà Nội được đánh giá không nhiều thiện cảm. Nhưng thời gian gần đây, khi thành phố xác định phát triển du lịch xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có, để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch Thủ đô đã có những bước chuyển đáng kể.

Lãnh đạo thành phố cũng như ngành du lịch đang tập trung xây dựng Hà Nội trở thành điểm đến thực sự hấp dẫn.

Những con số đầy thuyết phục

Nghị quyết 12 năm 2012 của HĐND thành phố Hà Nội thông qua quy hoạch phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2020 với chỉ tiêu năm 2020 đạt 23,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 3,2 triệu lượt. Thế nhưng riêng năm 2016, Hà Nội đã đón gần 22 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt gần 4,1 triệu lượt, vượt xa chỉ tiêu Nghị quyết 12 đặt ra. Hai tháng đầu năm 2017, trong khi cả nước đón được 2 triệu lượt khách quốc tế thì Hà Nội đã đón gần 1 triệu lượt. Công suất sử dụng buồng phòng toàn khối khách sạn hiện đạt gần 56%, với ngày lưu trú bình quân đạt 1,37 ngày/khách.

Hà Nội sẽ là thành phố du lịch thông minh ảnh 1

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch mỗi khi đến với Thủ đô. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Trong đó, các thị trường khách quốc tế đứng đầu là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á, Mỹ, Pháp, Australia. Những con số đầy sức thuyết phục khẳng định bước chuyển tích cực của du lịch Hà Nội, nhất là khi du lịch được tách thành một ngành hoạt động độc lập. Ông Đỗ Đình Hồng - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội chia sẻ: Lượng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đang có nhiều tín hiệu tốt. Đến khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khoảng 7 - 8 giờ sáng sẽ thấy khách quốc tế rất đông, nối dài từ phố Ngọc Hà đến phố Lê Hồng Phong.

Năm 2017 này, Hà Nội phấn đấu đón 23,61 triệu lượt khách, tăng 8% so với năm 2016, trong đó khách quốc tế là 4,3 triệu lượt tăng 6% so với năm trước; công suất sử dụng phòng trung bình của các cơ sở lưu trú, khách sạn đạt 60%. Tuy nhiên, thành phố kỳ vọng lượng khách du lịch đến Hà Nội sẽ vượt cao hơn nhiều so với chỉ tiêu đặt ra.

Thành phố du lịch thông minh

Trong những cố gắng để tạo điều kiện và thu hút khách du lịch đến với Thủ đô, ngành du lịch Hà Nội phấn đấu đi tiên phong trong phát triển du lịch thông minh và đang nhận được sự ủng hộ cao của lãnh đạo thành phố.

Hà Nội sẽ là thành phố du lịch thông minh ảnh 2

Đông đảo người dân Thủ đô và du khách đi bộ trên quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Theo ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, Sở đang xúc tiến với các đối tác nghiên cứu phần mềm quản trị và hình thức xây dựng loại hình du lịch thông minh, cố gắng hoàn thành trong năm 2018, sớm đưa vào phục vụ du khách. Kinh phí triển khai được lấy từ nguồn ngân sách và từ nguồn xã hội hóa. Với loại hình này, khi khách du lịch đến Hà Nội, cả khách trong nước và quốc tế không phải sử dụng bất kỳ giấy tờ nào mà thực hiện trên phần mềm công nghệ thông tin. UBND thành phố Hà Nội đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch Hà Nội và Tập đoàn Viễn thông Việt Nam nghiên cứu phần mềm này.

Để quảng bá hình ảnh du lịch, thu hút khách đến với Thủ đô, thành phố Hà Nội đã thực hiện quảng bá, tuyên truyền trên một số kênh truyền hình quốc tế. Mới đây, thành phố phê duyệt hai phim phát trên kênh CNN với chủ đề “Hà Nội - Trái tim của Việt Nam” và “Hà Nội - Cái nôi của di sản”.

Sở Du lịch Hà Nội đang phối hợp với một số hãng thông tấn, truyền hình, mạng tin tức ở khu vực Đông Bắc Á để liên kết, hợp tác đầu tư quảng bá theo dòng khách đi và đến ở từng thị trường. Trên cơ sở đó, các hãng truyền thông này cùng với các doanh nghiệp du lịch hai thị trường Hà Nội, Việt Nam và khu vực Đông Bắc Á quản trị dòng khách đi và đến. Cách làm này đang được các đối tác ủng hộ và nghiên cứu.

Đồng thời, Hà Nội chú trọng đổi mới cách thức, nội dung nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và tính hiệu quả trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch. Sở Du lịch Hà Nội bước đầu đã có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế trên địa bàn thành phố và các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài để quảng bá, phát triển thị trường du lịch quốc tế.

Hiệu quả có thể thấy rõ khi thời gian qua, Hà Nội tổ chức các chương trình xúc tiến du lịch tại TopResa (Pháp) có sự gắn kết chặt chẽ giữa Sở Du lịch Hà Nội với cơ quan ngoại giao đoàn cùng các đại sứ, tham tán, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Họ đã tích cực hỗ trợ cơ quan du lịch Hà Nội, tìm kiếm và quản trị dòng khách đi, đến giữa Pháp và Hà Nội. Mô hình này được đánh giá là hiệu quả trong xúc tiến du lịch.

Trong hai năm 2016 - 2017, thành phố Hà Nội ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch phát triển du lịch nhằm tạo bước đột phá phát triển toàn diện du lịch cả về phạm vi, quy mô và chất lượng dịch vụ, đảm bảo tính bền vững. Đó là niềm tự hào nhưng cũng là trọng trách của ngành du lịch Thủ đô để đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đinh Thị Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.