Hà Nội: Trường tiểu học cấp tập chuẩn bị đón học sinh trở lại

Sau khi Hà Nội có quyết định cho học sinh từ khối 1-6 trở lại trường vào ngày mai (6/4), ngày 5/4, hàng loạt trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội cấp tập chuẩn bị cơ sở vật chất đón học sinh. Với học sinh lớp 1, đây là lần đầu tiên được đến trường học.

Video nhà trường, phụ huynh chuẩn bị cho học sinh học trực tiếp:

Nhận được thông tin Hà Nội cho học sinh các khối 1, 2, 3, 4, 5, 6 trở lại trường không ít phụ huynh bày tỏ sự phấn khởi, đặc biệt những phụ huynh có con học lớp 1.  

Chị Nguyễn Minh Thu (An Dương, Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Con gái tôi vui mừng vì biết tin được trở lại trường vào ngày mai. Con mong được đến trường gặp bạn bè".  Chị Minh Thu cũng cho biết, sau gần 1 năm học online, điều chị mong mỏi lúc này là con được đến trường và được cô giáo cầm bút đưa nét chữ cho đúng chuẩn.  Không chỉ chị Minh Thu, nhiều bậc phụ huynh bày tỏ sự đồng tình trước quyết định này của Hà Nội.

Chị Hoàng Vân (Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, dịch bệnh ở Hà Nội về cơ bản đã được kiểm soát, việc trẻ đến trường không chỉ dừng lại ở việc học, mà còn liên quan đến sự phát triển tâm lý, giao tiếp của các con.

Ngay sau khi Hà Nội có quyết định cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường, các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội đã khẩn trương họp trực tuyến ngay trong buổi tối để kịp ngày 5/4 triển khai các hoạt động chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án đón học sinh trở lại trường vào ngày 6/4.

Bà Trịnh Thị Chung Thuỷ, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Tân cho biết, mặc dù quyết định  cho học sinh đi học trực tiếp trở lại rất cận ngày, nhưng trường đã phản ứng nhanh, nên về cơ bản đã chuẩn bị xong mọi điều kiện để đón các em đi học. Sáng 5/4, trường đã tổng vệ sinh lại toàn bộ cơ sở vật chất, các cô giáo vẫn dạy online. Buổi chiều, giáo viên đến trường để sắp xếp lại lớp học, sách vở.

Theo bà Chung Thuỷ, bên cạnh việc đảm bảo kiến thức, thì việc đón học sinh trở lại trường trong những ngày đầu rất quan trọng. Thầy, cô sẽ giúp các em thích ứng với lịch học trực tiếp sau thời gian dài học online, đặc biệt với học sinh lớp 1.

Một số hình ảnh ghi nhận: 

Chú thích ảnh
Tại Trường Tiểu học Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, sáng 5/4, các lớp học được lau dọn. 
Chú thích ảnh
Công tác vệ sinh diễn ra trong không khí khẩn trương vì các trường tiểu học chỉ có 1 ngày để hoàn thành công tác này. 
Chú thích ảnh
Thầy giáo thử lại máy chiếu sau gần 1 năm học không dùng đến.
Chú thích ảnh
Những tập vở từ năm cũ được giáo viên dọn dẹp nhường chỗ cho những tập vở mới của học sinh vào ngày mai (6/4).
Chú thích ảnh
Giáo viên lau lại chiếc bảng bám đầy bui. 
Chú thích ảnh
Khu vực hành lang, cửa sổ được lau dọn trong buổi sáng.
Chú thích ảnh
Trường sẵn sàng khu vực cách ly nếu có học sinh, giáo viên diện F0
Chú thích ảnh
Các loại thuốc cần thiết được sắp xếp sẵn sàng.
Chú thích ảnh
Công tác phòng dịch được các trường ưu tiên số 1.
Chú thích ảnh
Đón học sinh trở lại trường và thực hiện bán trú, khu vực bếp được triển khai dọn dẹp từ sáng sớm ngày 5/4.
Chú thích ảnh
Theo bà Trịnh Thị Chung Thuỷ, trường phải nhanh chóng bố trí nhân lực nhà bếp cho lịch học gấp gáp này.
Chú thích ảnh
Những bộ đồng phục còn nguyên mác của học sinh lớp 1.
Chú thích ảnh
Em Minh Anh, học sinh lớp 1, Trường Vinschool Metropolis sắp xếp sách vở trong buổi đến trường ngày 6/4. Đây cũng là buổi đến trường đầu tiên của Minh Anh sau gần 1 năm học online.
Chú thích ảnh
Với những học sinh lớp 1, đây là lần đầu các em được đến trường học trực tiếp. Nhiều em bày tỏ niềm vui mong được gặp bạn bè và được chạy nhảy ở sân chơi.
Lê Vân-Lê Phú /Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.