Hà Nội trồng 100 cây xanh chào mừng 100 năm Quốc khánh Phần Lan

Sáng 25/11, tại nút giao thông Trần Thái Tông - Phạm Văn Bạch (quận Cầu Giấy, Hà Nội), UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam tổ chức Lễ trồng cây chào mừng 100 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Phần Lan.
Hà Nội trồng 100 cây xanh chào mừng 100 năm Quốc khánh Phần Lan ảnh 1

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Lễ trồng cây.

Tới dự và tham gia trồng cây có: Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluto, Tham tán Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam Annika Kaipola, cùng đại diện đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế và người dân Thủ đô Hà Nội.

Gửi lời chúc mừng đến toàn thể người dân Phần Lan nhân kỷ niệm 100 năm Quốc khánh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, người dân Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung rất ngưỡng mộ đất nước Phần Lan bởi Thủ đô Helsinki, một thành phố biển xinh đẹp với rất nhiều cây xanh và kiến trúc độc đáo. Ông Nguyễn Đức Chung cảm ơn sáng kiến của Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam đã dành tặng Hà Nội 100 cây xanh và tin tưởng, với sự nỗ lực của chính quyền và người dân Thủ đô, sự động viên, cổ vũ và ủng hộ kịp thời của ngài Đại sứ sẽ giúp thành phố Hà Nội đạt mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh trong thời gian sớm nhất.

Hà Nội trồng 100 cây xanh chào mừng 100 năm Quốc khánh Phần Lan ảnh 2

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluto tham gia trồng cây.

“100 cây xanh này trong tương lai không xa sẽ phát triển xanh tốt, tạo nên một dấu ấn Phần Lan trong lòng Hà Nội. Đây cũng sẽ là một biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Phần Lan”, ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Kari Kahiluto, Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam khẳng định, việc trồng cây xanh không chỉ là biểu tượng truyền thống thể hiện sự tôn trọng và tiếp nối, mà còn là một hành động thiết thực để bảo vệ môi trường. Đây còn là một quan điểm, hành động trong nỗ lực để giảm thiểu biến đổi khí hậu và cải thiện môi trường đô thị.

Ngài Kari Kahiluto cho biết thêm, sự hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp đã và sẽ tiếp tục là lĩnh vực quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Phần Lan và Việt Nam.

 
Tin, ảnh: Nguyễn Cúc (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.