Hà Nội triển khai sâu rộng hơn các bộ quy tắc ứng xử

Hà Nội là một không gian văn hiến, anh hùng, hòa bình, nơi hội tụ của văn hóa Thăng Long, văn hóa xứ Đoài. Để giữ gìn và phát huy truyền thống đó trong thời kỳ hội nhập quốc tế, các bộ quy tắc ứng xử phải được triển khai sâu rộng và hiệu quả hơn, thực sự trở thành nếp sống tốt đẹp trong cộng đồng dân cư.

Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vào sáng ngày 9/8.

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Đánh giá cao những nỗ lực của ngành Văn hóa Hà Nội trong việc triển khai hai bộ quy tắc ứng xử từ thành phố đến các cơ sở, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, các quy tắc ứng xử đã mang lại kết quả ban đầu, đặc biệt là trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, xây dựng văn hóa ứng xử là công việc thường xuyên, lâu dài, không thể ngày một ngày hai. Vì vậy, Hà Nội cần nỗ lực hơn nữa để đưa các bộ quy tắc thực sự đi vào cuộc sống. Tác động của hội nhập quốc tế hiện nay là rất lớn, bởi vậy thành phố cần tích cực nêu gương những trường hợp ứng xử đẹp, tuyên truyền để nhân rộng trong cộng đồng...

Nhấn mạnh Hà Nội là nơi hội tụ văn hóa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị tất cả các ngành, các cấp thành phố vào cuộc, triển khai hai bộ quy tắc ứng xử và quan tâm đến các hoạt động văn hóa có chất lượng để Hà Nội xứng đáng là Thủ đô của cả nước, để người dân cả nước có niềm tin vào Hà Nội.

Theo ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2018, Sở đã hoàn thành tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”.

Thành phố đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020 chỉ đạo các ngành, các cấp, hệ thống chính trị của thành phố cùng tham gia thực hiện.

Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử; đồng thời tổ chức thực hiện các dự án, đề án được giao trong Chương trình 04-CTr/TU, triển khai xây dựng đề cương đề tài “Đánh giá sự phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, đảm bảo an sinh xã hội nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2030”.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thừa nhận, nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh mới chỉ có những chuyển biến bước đầu, kết quả triển khai thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử chưa rõ nét, chưa thực sự đi vào cuộc sống.

Bởi vậy, 6 tháng cuối năm 2018 và giai đoạn 2019-2020, Sở sẽ tập trung tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, phối hợp với các ngành, các cấp, tổ chức chính trị - xã hội thành phố và các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện kiên trì, bền bỉ nhằm đưa hai bộ quy tắc ứng xử trở thành nếp sống trong sinh hoạt, công tác hàng ngày của cán bộ, nhân dân Thủ đô.

Đinh Thuận - Mai Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.