Hà Nội triển khai bộ quy tắc ứng xử tới từng khu dân cư

Ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó giám đốc sở Văn hóa Thể thao (VHTT) Hà Nội cho biết: Bộ quy tắc ứng xử nơi cộng cộng đang được phổ biến tới người dân qua nhiều hình thức.
Hà Nội triển khai bộ quy tắc ứng xử tới từng khu dân cư ảnh 1

Biển báo cấm mặc váy ngắn vào chùa tại chùa Diên Hựu - Một Cột (Hà Nội).

Thành phố Hà Nội đã in Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng thành những cuốn sổ mỏng, dễ xem để phát tới các đơn vị, chính quyền cơ sở và tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng (ƯXNCC) cũng được đăng tải trên màn hình led tại các địa điểm công cộng như cầu thang máy, cửa hàng, siêu thị… theo từng thời điểm cụ thể. Đồng thời, bộ quy tắc cũng được phổ biến tới các tầng lớp nhân dân qua hội nghị mặt trận tổ quốc, họp tổ dân phố, đưa vào tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, tổ văn hóa... 

Sở VHTT Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo biên soạn thành sách giáo dục phổ thông tại cấp tiểu học và đang xây dựng tài liệu cho cấp THCS.

"Việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử xuất phát từ mong muốn xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Theo khảo sát từ người dân, khách nước ngoài đều khẳng định "nét đẹp Tràng An" đang bị mai một. Việc xây dựng nếp sống người Hà Nội có 2 vấn đề đặt ra: Xây dựng môi trường văn hóa trong cộng đồng, ứng xử giữa người với người và giữa con người với thiên nhiên, môi trường. Để xây dựng môi trường văn hóa thì cần có sự "hóa thân" văn hóa của mỗi thành viên trong môi trường văn hóa đó. Với tư cách là chủ thể môi trường văn hóa thì người dân sẽ có ý thức hơn, trách nhiệm hơn, tự giác giác hơn”, ông Nguyễn Khắc Lợi cho biết.

Sở VHTT xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên 6 lĩnh vực khác nhau: cộng đồng dân cư, nơi công cộng, cơ quan hành chính, doanh nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục.

Trên thực tế, Quy tắc ứng xử nơi công cộng không phải là luật, mà mang tính định hướng, giáo dục, tuyên truyền cho mọi người văn minh lịch sự. Còn trong trường hợp vượt quá những quy tắc, thì sẽ là việc của luật pháp, đơn cử như vi phạm trật tự an toàn giao thông thì xử lý theo luật giao thông, vứt rác thải sẽ xử lý theo quy định xử phạt môi trường.

Bài và ảnh: Xuân Cường/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Quảng Trị sơ tán 653 hộ dân đến nơi an toàn

Quảng Trị sơ tán 653 hộ dân đến nơi an toàn

Ngày 14/9, Đoàn công tác Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Nam Hải Lăng và xã Diên Sanh (tỉnh Quảng Trị). Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 653 hộ/2.468 người dân tại 7 xã đén nơi an toàn.

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.