Hà Nội: Trao giải cho 97 tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 18/10, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Hà Nội đã tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.
Chú thích ảnh
Pano, áp phích chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng và Tết Nguyên đán trước cổng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam. Ảnh tư liệu: Trung Nguyên/Báo Tin tức

Ban tổ chức đã trao giải cho 97 tác phẩm xuất sắc ở các thể loại và chọn 88 tác phẩm tham gia cuộc thi cấp Trung ương.

Sau hơn 3 tháng phát động (tháng 3/2024 đến hết tháng 5/2024), Ban tổ chức đã nhận 120.230 tác phẩm dự thi, gấp đôi số lượng bài dự thi năm 2023 ở các thể loại tạp chí (tạp chí in 76.980 bài, tạp chí điện tử 278 bài); báo (báo in 34.989 bài, báo điện tử 6.200 bài); phát thanh 468 bài; truyền hình 315 bài; video clip 1.000 bài.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm luận điệu sai trái là việc làm thường xuyên và quan trọng. Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc thi đa mục tiêu. Các tác giả được cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, đồng thời trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, hội viên được nâng lên…

Theo Ban tổ chức, các sản phẩm dự thi năm nay tập trung vào chủ đề, bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có một số góc nhìn thực tiễn kết hợp lý luận. Hình thức thể hiện khá đa dạng, phong phú; đề tài đậm chất chính luận, lý lẽ sắc bén, thuyết phục, kết cấu, lập luận chặt chẽ, mang tính thực tiễn cao có ý nghĩa và góp phần quan trọng vào tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiều đơn vị địa phương tham gia đa dạng ở đầy đủ cả 5 loại hình và có nhiều bài đạt chất lượng tham gia thi ở cấp Trung ương. Đặc biệt năm nay, số lượng bài thi của các thí sinh là người cao tuổi nhiều hơn năm trước, thí sinh cao tuổi nhất là 104 tuổi, ở huyện Ba Vì, còn nhiều tác giả khác có tuổi đời từ 90 – 96.

Có nhiều tác giả, nhóm tác giả tham gia với nhiều tuyến bài hay, nổi bật. Trong đó có thể kể đến tác phẩm nhiều kỳ “Vững một niềm tin”, “Thêm bạn bớt thù” thuộc thể loại video của Trung tâm phát thanh truyền hình Quân đội, Bộ Quốc phòng; tác phẩm “Cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” thuộc thể loại phát thanh của tác giả đến từ quận Nam Từ Liêm; loạt bài 3 kỳ “Những hạt giống đỏ” của Đài Tiếng nói Việt Nam; loạt bài “Bất tuân dân sự, chiêu trò gieo bão giông vào cánh đồng lúa chín” của Báo Quốc phòng Thủ đô; tác phẩm “Thao túng tâm lý - Một công cụ chống phá nguy hiểm của các thế lực thù địch” của tác giả từ huyện Ứng Hòa; tác phẩm “Danh dự các lực lượng Công an nhân dân Việt Nam” của Học viện An ninh...

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.