Hà Nội tiếp tục phát triển kinh tế đêm mang đậm bản sắc văn hóa

Để gia tăng trải nghiệm cho du khách cũng như phát triển dịch vụ, tăng hiệu quả kinh tế, Hà Nội định hướng tiếp tục quy hoạch và phát triển kinh tế đêm. Phóng viên báo Tin tức có cuộc trao đổi với bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch xung quanh vấn đề này.

Bà đánh giá thế nào về việc phát triển kinh tế đêm tại Hà Nội, thưa bà?

Kinh tế đêm là một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển du lịch của Thủ đô. Đây không chỉ là cách để gia tăng trải nghiệm cho du khách, mà còn góp phần tạo thêm việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao sức hấp dẫn của Hà Nội trên bản đồ du lịch quốc tế. Đặc biệt, với tiềm năng lớn về văn hóa, lịch sử, và ẩm thực, Hà Nội có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng các sản phẩm du lịch đêm độc đáo.

Trong thời gian qua, các khu phố đi bộ phố cổ Hà Nội, quanh khu vực Hồ Gươm hay Trúc Bạch đã thu hút được sự quan tâm lớn từ người dân và du khách. Tuy nhiên, hoạt động du lịch đêm hiện vẫn còn mang tính tự phát, chưa được tổ chức bài bản. Một số tuyến phố và dịch vụ thiếu quy hoạch rõ ràng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân xung quanh.

Hà Nội đang có kế hoạch phát triển kinh tế đêm tại những khu vực nào, thưa bà?

Hiện tại, Sở ưu tiên phát triển kinh tế đêm tại các khu vực như phố đi bộ Trúc Bạch, Nam Từ Liêm và Mỹ Đình.

Khu vực Nam Từ Liêm là nơi có cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống đông đảo, đã hình thành lên một "phố Hàn Quốc" đầy tiềm năng phát triển các hoạt động kinh tế đêm. Bên cạnh đó, Mỹ Đình cũng được coi là một địa điểm lý tưởng với cơ sở hạ tầng hiện đại, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí. Thành phố đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành nghiên cứu, quy hoạch để phát triển các khu vực này thành trung tâm kinh tế đêm sôi động.

Chú thích ảnh
Tuyến phố đi bộ tại Đảo ngọc Ngũ Xã (Phường Trúc Bạch) được tái hiện với ký ức thời gian bao cấp.

Đối với những khu vực đã có, Sở sẽ rà soát và sắp xếp lại sao cho phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường. Đặc biệt, việc phát triển phải tuân thủ các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự và đảm bảo sự thoải mái cho du khách.

Hà Nội sẽ làm gì để vượt qua những thách thức trong phát triển kinh tế đêm, thưa bà?

Thách thức lớn nhất hiện nay là làm sao vừa phát triển kinh tế đêm vừa đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động vẫn đang thiếu quy hoạch, khiến việc tổ chức còn lộn xộn và kém hiệu quả.

Để khắc phục, Sở tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đêm mới, như lễ hội ẩm thực hay các sự kiện văn hóa. Gần đây, Hà Nội đã tổ chức sự kiện "Đêm Trúc Bạch" tại đảo Ngọc Xã (quận Ba Đình), thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân và du khách. Đồng thời, các chương trình sáng tạo, như tái hiện ký ức xưa hay thiết kế lại các di tích lịch sử, cũng được triển khai để tạo sức hút mới cho Hà Nội.

Hy vọng, với những sự nỗ lực trên, kinh tế đêm sẽ trở thành điểm nhấn của Thủ đô, góp phần đưa Hà Nội trở thành một điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách trong và ngoài nước.

Xin trân trọng cảm ơn bà!

Bài, ảnh, clip: XM/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.