Về Lam Kinh – ‘kinh đô tưởng niệm’ vương triều nhà Lê
Thanh Hóa có hai di tích lịch sử quan trọng, thu hút sự quan tâm của các đơn vị lữ hành kết nối tuyến tour: Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh và Thành Nhà Hồ.
Nếu Thành Nhà Hồ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quân sự của Việt Nam dưới triều Hồ, thì Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh là nơi an táng, thờ cúng, tri ân các vị vua và hoàng hậu triều Lê.
Lam Kinh còn là một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, mang dấu ấn văn hóa cung đình, cùng toàn bộ các bia ký, lăng mộ, minh chứng cho bước phát triển rực rỡ của nền kiến trúc một thời.
Theo bà Nguyễn Thị Huyền, Ủy viên Hội Lữ hành Việt Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần GBest Việt Nam, Thanh Hóa là điểm đến gần Hà Nội, vốn nổi tiếng với du lịch biển. Với sự phát triển của cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt là tuyến cao tốc Hà Nội – Thanh Hóa, cùng các tuyến đường được nâng cấp mở rộng, việc kết nối các điểm du lịch như Lam Kinh - Sầm Sơn ngày càng thuận lợi.
Các đơn vị lữ hành hiện thiết kế các hành trình mở rộng từ Hà Nội đến Lam Kinh, sau đó mới về Sầm Sơn hoặc Hải Tiến. Điều này không chỉ giúp du khách tận hưởng những giá trị lịch sử, văn hóa, mà còn mang đến cơ hội khám phá thêm vẻ đẹp thiên nhiên của xứ Thanh.
Theo các nhà sử học, vương triều Lê có hai thái miếu ở Thăng Long (Hà Nội) và ở Lam Kinh (Thọ Xuân, Thanh Hóa). Năm 1962, Di tích lịch sử Lam Kinh được xếp hạng cấp quốc gia. Năm 1994, Chính phủ phê duyệt dự án trùng tu, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử Lam Kinh.Gần 30 hạng mục công trình trong khu di tích đã được bảo tồn, tôn tạo; từng bước khôi phục lại diện mạo Lam Kinh xưa. Các đoàn du khách chụp ảnh trước Nghi môn, Ngọ môn (cửa phía Nam) của điện Lam Kinh.
Du khách tìm hiểu nét kiến trúc, điêu khắc được phục dựng.Chính điện nay là nơi thờ tự các vị vua và hoàng hậu triều Lê.
Khu lăng mộ vua Lê Thái Tổ.
Thuyết minh viên giới thiệu về cây ổi cười chỉ có trong khu di tích.
Du khách dịp trải nghiệm những truyền thuyết kỳ bí về cây ổi cười.Khu di tích Lam Kinh còn lưu giữ khá nhiều bia cổ, nổi bật nhất là bia Vĩnh Lăng, được công nhận là Bảo vật quốc gia.
Trong thời đại số, công nghệ đang từng bước tham gia vào nghệ thuật biểu diễn, từ quá trình hình thành ý tưởng, xây dựng kịch bản, dàn dựng, tổ chức biểu diễn đến phân phối sản phẩm tới công chúng...
Sáng 24/10, tại Nhà văn hóa tổ dân phố Xuân La 2, phường Xuân Đỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm về tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa tổ dân phố tại các phường trên địa bàn thành phố.
Tối 23/10, tại Rạp Đại Nam, Hà Nội đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, khép lại 10 ngày hoạt động nghệ thuật sôi nổi (từ ngày 14 đến 23/10).
Để sức hút của các concert quy mô lớn trong thời gian gần đây chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần đặt công nghiệp biểu diễn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ.
Ngày 23/10, tại Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng (xã Thuận Lợi, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra Khai mạc “Tuần lễ Phú Riềng đỏ” năm 2026, gắn với Không gian trưng bày ảnh chuyên đề “Phú Riềng đỏ - Tự hào truyền thống, khát vọng tương lai”.