Hà Nội tiên phong phát triển nhà ở cho thuê, thêm cơ hội an cư

Trước thực trạng giá nhà ở ngày càng vượt xa khả năng chi trả của đa số người lao động, chủ trương phát triển nhà ở cho thuê đang được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những trụ cột an sinh, đảm bảo ổn định xã hội.

Thực hiện chủ trương trên, TP Hà Nội đã tiên phong khởi công 3 dự án với hơn 8.000 căn hộ. Đây được kỳ vọng là lời giải cho nhu cầu nhà ở của người dân trong bối cảnh giá nhà tăng cao và nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế.

Nhiều năm qua, thị trường nhà ở và chính sách hỗ trợ của Nhà nước chủ yếu hướng tới mục tiêu giúp người dân sở hữu căn hộ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy mô hình này đang gặp nhiều thách thức khi giá bất động sản tăng nhanh, nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế. Trong khi đó, hàng triệu công nhân, người lao động, sinh viên và người trẻ mới lập nghiệp lại có nhu cầu lớn về chỗ ở ổn định với chi phí hợp lý. Từ thực tế đó, định hướng phát triển nhà ở đang dần chuyển sang phân khúc cho thuê.

Chú thích ảnh
Hà Nội đang hoàn thiện khu nhà ở cho thuê tại Pháp Vân (phường Yên Sở).

Thực tế, nhu cầu thuê nhà của công nhân tại các khu công nghiệp rất lớn, song quỹ nhà ở dài hạn có giá phù hợp lại đang thiếu hụt như tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên... Tại Hà Nội hiện có khoảng 2,7 triệu lao động, hơn 70% đang sống trong các khu nhà trọ. Cùng với hàng triệu học sinh, sinh viên và lao động tự do, nhóm này chiếm tỷ lệ lớn trong dân số Thủ đô nhưng vẫn thiếu không gian cư trú ổn định, an toàn.

Không chỉ công nhân, nhóm lao động trẻ tại các đô thị lớn cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở do giá căn hộ liên tục lập mặt bằng mới. Một người lao động có thu nhập trung bình tại Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh phải mất hàng chục năm tích lũy mới đủ khả năng mua một căn hộ thương mại.

Trong khi nhiều địa phương đang xây dựng kế hoạch triển khai, Hà Nội đã trở thành địa phương đầu tiên cụ thể hóa chủ trương phát triển nhà ở cho thuê bằng những dự án quy mô lớn. Ngày 22/6, thành phố đồng loạt khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê đầu tiên với tổng cộng hơn 8.000 căn hộ và tổng mức đầu tư trên 30.000 tỷ đồng. Đây được xem là dấu mốc đặc biệt bởi lần đầu tiên Hà Nội hình thành một chương trình phát triển nhà ở cho thuê quy mô lớn, có định hướng dài hạn và được thiết kế như một phân khúc độc lập.

Ba dự án gồm khu nhà ở tại các ô đất A2, A3, A4 khu Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Yên Sở) với 1.176 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 1.396 tỷ đồng; dự án trên quỹ đất khu nhà ở giãn dân phố cổ tại phường Việt Hưng với 1.166 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 3.563 tỷ đồng.

Dự án lớn nhất là Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên do Công ty cổ phần Him Lam đề xuất điều chỉnh từ dự án Công viên công nghệ thông tin. Doanh nghiệp dành hơn 11 ha đất để xây khoảng 6.000 căn hộ với tổng vốn đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 4.000 căn được bố trí cho thuê dài hạn.

Các dự án được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các nhóm dân cư có nhu cầu thuê nhà; đồng thời góp phần phát triển thị trường bất động sản theo hướng lành mạnh, bền vững.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, ba dự án được khởi công hôm nay tạo tiền đề hình thành một phân khúc nhà ở mới tại Thủ đô. "Mục tiêu của thành phố là từng bước hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp; đồng thời góp phần giảm áp lực sở hữu nhà ở bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế quốc tế", ông Vũ Đại Thắng nói.

Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết,Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã xác định ưu tiên phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và sinh viên. Thành phố sẽ quy hoạch các khu nhà ở xã hội tập trung, quy mô lớn, có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bố trí tại các vị trí thuận lợi kết nối với mạng lưới đường sắt đô thị, trung tâm việc làm, giáo dục, y tế và các dịch vụ công cộng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống và làm việc.

Theo ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, thành phố đang triển khai hơn 90 dự án phát triển nhà ở với tổng quỹ đất trên 200 ha, dự kiến tạo hơn 300.000 căn hộ, đáp ứng nhu cầu của khoảng 1,2 triệu người. Thành phố sẽ mở rộng đối tượng được thuê nhà so với trước đây.

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.