Hà Nội thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương, đối tác Trung Quốc

Ngày 11/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba tới chào xã giao.
Chú thích ảnh
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi tiếp, hai bên đã dành thời gian trao đổi nhiều vấn đề cùng quan tâm. Bày tỏ vui mừng gặp lại Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, Hùng Ba, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, cũng như cá nhân Đại sứ trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Trung Quốc, đặc biệt là với Thủ đô Bắc Kinh thông qua việc ký kết thành công Biên bản ghi nhớ hợp tác song phương giai đoạn mới giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Bắc Kinh nhân dịp chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (từ ngày 30/10 đến 1/11/2022).

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ, trên nền tảng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, cùng với chính sách mở cửa trở lại của Trung Quốc sau đại dịch COVID-19, được sự ủng hộ của Trung ương và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đại diện ngoại giao hai nước, thành phố Hà Nội tin tưởng đây là thời điểm thuận lợi để thực hiện hiệu quả các hoạt động hợp tác cụ thể với các địa phương, đối tác của Trung Quốc. Qua đó, triển khai thực chất, hiệu quả Tuyên bố chung và các thỏa thuận hợp tác đã ký kết trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu một số đề xuất hợp tác trong việc tổ chức các lớp đào tạo cán bộ quy hoạch của thành phố về nhiều lĩnh vực, trong đó có thành phố thông minh, an ninh mạng… ; tiếp tục triển khai dự án đường sắt đô thị Hà Đông - Xuân Mai dựa trên những kinh nghiệm đã có từ quá trình triển khai tuyến Cát Linh - Hà Đông. 

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng quà lưu niệm cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba. Ảnh: TTXVN phát

Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn Đại sứ Hùng Ba trở thành cầu nối, tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và các địa phương của Trung Quốc, trong đó có Thủ đô Bắc Kinh và thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông). Hà Nội cũng mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia Trung Quốc trong việc bảo tồn di tích văn hóa, lịch sử, đặc biệt là phục dựng các di tích lâu đời.

Đánh giá cao những chia sẻ của Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Đại sứ Hùng Ba cho rằng, đây là những hợp tác hết sức thiết thực, góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa, triển khai hiệu quả, làm sâu sắc nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam sẽ chuyển các đề xuất của Thủ đô Hà Nội tới Thủ đô Bắc Kinh và các cơ quan hữu quan của Trung Quốc.

Đại sứ nhấn mạnh, Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam cũng như Thủ đô Hà Nội; đồng thời bày tỏ kỳ vọng Hà Nội và Bắc Kinh sẽ luôn dẫn đầu về quan hệ hợp tác, là hình mẫu tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước.

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.