Hà Nội: Thu hồi 9,664 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng

Ngày 23/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020; triển khai công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Điểm lại những kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tham nhũng; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp; công tác tuyên truyền; công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án tham nhũng… trên địa bàn, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng của thành phố đã khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, thu được những kết quả nhất định. Công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt không ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội.

Từ năm 2016 đến nay, kinh tế Thủ đô tăng trưởng so với trước, riêng năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nhưng tăng trưởng tổng sản phẩm của thành phố đạt gần 4%; thu ngân sách đạt kết quả khả quan. 5 năm qua, Thủ đô thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng gấp 3,9 lần. Tình hình chính trị xã hội ổn định. Quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường, người dân đồng tình ủng hộ, bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. 

Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức cho biết, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, từ năm 2013 đến nay, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã ban hành 2 chương trình về phòng, chống tham nhũng; thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Thành ủy trực tiếp làm Trưởng ban. Cùng với việc ban hành 129 văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, Thành ủy Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng…

Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, lâu dài; chú trọng công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, lấy kết quả công tác phòng, chống tham nhũng là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thành phố Hà Nội có nhiều đổi mới. Từ năm 2013 đến tháng 6/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã chủ trì thành lập và tham gia 243 cuộc giám sát, khảo sát; phối hợp với 9 sở, ngành và các tổ chức thành viên tổ chức 32 đoàn giám sát, tập trung vào các lĩnh vực: Y tế, quản lý sản xuất, kinh doanh, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Giai đoạn 2013-2020, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội được tăng cường; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng. Từ 2.482 cuộc thanh tra, thành phố đã phát hiện vi phạm và kiến nghị sử dụng có hiệu quả hàng ngàn ha đất ; kiến nghị xử lý trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với 417 tập thể, 622 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 42 vụ. Các cơ quan tư pháp thành phố đã thụ lý điều tra 169 vụ với 497 bị can; khởi tố 134 vụ với 444 bị can; truy tố 130 vụ với 433 bị can; xét xử 259 vụ với 838 bị cáo liên quan đến các tội về tham nhũng. Tổng số tài sản đã thu hồi được trong các vụ án tham nhũng là 9,664 tỷ đồng…

Tuyết Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.