Hà Nội thông xe đường Lê Trọng Tấn

Ngày 8/10, UBND thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tổ chức lễ thông xe đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông, chào mừng kỷ niệm 57 năm giải phóng Thủ đô.



Ngày 8/10, UBND thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tổ chức lễ thông xe đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông). Đây là công trình ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 57 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2011).

Hà Nội thông xe đường Lê Trọng Tấn ảnh 1

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Mạnh Hùng đánh giá cao cố gắng của chủ đầu tư, nhà thầu, chính quyền, nhân dân địa phương và nhà thầu trong việc hoàn thành tuyến đường đẹp, có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối các trục hướng tâm, đường vành đai, các khu đô thị góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông Thủ đô. Việc lựa chọn hình thức EPC để triển khai công trình là mô hình mẫu cần phát huy trong những dự án giao thông tiếp theo.

Được khởi công xây dựng từ tháng 6/2006 theo hình thức tổng thầu EPC- khảo sát, thiết kế, cung ứng vật tư, thiết bị, thi công xây dựng công trình, tổng thầu EPC là liên danh công ty cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội( Geleximco) và công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Hà Nội; nhà thầu tư vấn giám sát là công ty cổ phần tư vấn giám sát chất lượng công trình Thăng Long.

Với tổng mức đầu tư 396 tỷ đồng, đường Lê Trọng Tấn được xây dựng với chiều dài 6,796 km, điểm đầu giao với quốc lộ 6, điểm cuối giao với đại lộ Thăng Long, chiều rộng nền đường 42m, gồm lòng đường xe chạy 6 làn( mỗi bên 3 làn) là 21m; hè đường hai bên là 16m; giải phân cách ở giữa 5m. Trên tuyến có cầu La Khê, dài 72,2m, rộng 30,6m. Để xây dựng tuyến đường phải giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho 157 hộ dân thuộc quận Hà Đông và huyện Hoài Đức. Công trình thi công đảm bảo chất lượng, kỹ, mỹ thuật đưa vào sử dụng hiệu quả góp phần giảm ùn tắc giap thông cho các tuyến vành đai, hướng tâm khu vực phía tây thành phố.


Tuyết Mai

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.