Hà Nội: Tập trung tăng tỷ lệ cây xanh tại các khu đô thị

Hiện tại các quận trung tâm Thủ đô, tỷ lệ cây xanh chỉ đạt khoảng 1m2/người, trong khi mục tiêu là 7m2/người vào năm 2030.

Theo một số chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, cây xanh, mặt nước trong đô thị có thể làm giảm 3,3 độ C nhiệt độ không khí khi diện tích đất cây xanh đạt 20- 50% diện tích đất đô thị. Ngoài ra, cây xanh đô thị có thể làm giảm từ 40-50% cường độ bức xạ mặt trời và hấp thụ từ 70-75% năng lượng mặt trời… Tuy nhiên, hiện nay mật độ cây xanh ở các khu đô thị Hà Nội còn quá thấp so với yêu cầu, ảnh hưởng tới môi trường. Trong năm 2021, có thời điểm ô nhiễm không khí ở Hà Nội đạt đến ngưỡng báo động. Nồng độ bụi mịn kích cỡ siêu nhỏ tại thành phố vượt mức cho phép nhiều lần, so với quy chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.  

Chú thích ảnh
Hiện tại các quận trung tâm Thủ đô, tỷ lệ cây xanh chỉ đạt khoảng 1m2/người. Ảnh minh họa: Trung Nguyên/Báo Tin tức

Cùng với mục tiêu của Chính phủ về việc trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025, thành phố Hà Nội đang nỗ lực trồng cây xanh nhằm cải thiện môi trường. Năm 2022, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu trồng mới từ 200.000-250.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ trên các tuyến đường giao thông đô thị thành phố; 200.000 cây ăn quả; trồng mới, trồng bổ sung từ 50-80ha rừng; chăm sóc 3.546 ha rừng trồng; quản lý, bảo vệ 6.483 ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Hưởng ứng phong trào trồng cây xanh bảo vệ môi trường do thành phố phát động, ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Cầu Dền (Hai Bà Trưng) cho biết, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân phường luôn nhận thức sâu sắc việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, không chỉ có ý nghĩa bảo vệ môi trường đô thị, mà còn vì sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội của phường, cho hôm nay và cả mai sau.

Ngay sau khi thành phố Hà Nội phát động, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022, UBND phường Cầu Dền tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, vai trò, tác dụng và lợi ích toàn diện, lâu dài, ý nghĩa và giá trị nhân văn của trồng cây xanh. Không chỉ bắt đầu bằng việc trồng cây mà còn quan tâm chăm sóc giữ gìn, bảo vệ cây xanh phát triển, góp phần xây dựng quận Hai Bà Trưng và Thủ đô Hà Nội xanh - sạch - đẹp.

Về việc tăng tỷ lệ không gian xanh cho thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội đang yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá thực trạng và xây dựng kế hoạch trồng cây xanh bổ sung hàng năm tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp, hệ thống giao thông ngoài đô thị nhằm tăng tỷ lệ bao phủ cây xanh tại các quận nội đô. Cùng với việc trồng cây xanh đô thị, Sở Xây dựng Hà Nội còn định hướng trồng cây cảnh tại các tuyến đường giao thông, vừa giúp giảm khói bụi, tiếng ồn, vừa nâng cao mỹ quan đô thị.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội điều chỉnh giao thông nút Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành từ đêm 11/9

Hà Nội điều chỉnh giao thông nút Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành từ đêm 11/9

Ngày 10/9, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ 23h ngày 11/9, thực hiện điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành và các khu vực lân cận phục vụ thi công cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ dự án Đầu tư xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), thành phố Hà Nội (giai đoạn 2).
Thành ủy Hà Nội yêu cầu xác minh phản ánh bất cập về quản lý bữa ăn bán trú

Thành ủy Hà Nội yêu cầu xác minh phản ánh bất cập về quản lý bữa ăn bán trú

Liên quan tới công tác tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, chiều 9/9, Thành ủy Hà Nội đã ban hành công văn số 1212-CV/TU gửi Đảng ủy UBND Thành phố Hà Nội, yêu cầu khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ, báo cáo kết quả trước ngày 20/9/2026.