Hà Nội tạo mọi điều kiện phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa

Ngày 12/8, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu Đoàn làm việc, kiểm tra công tác phát triển chăn nuôi trên địa bàn.
Hà Nội tạo mọi điều kiện phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa ảnh 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao đổi với nông dân chăn nuôi bò trên địa bàn xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì.

Đoàn đã kiểm tra mô hình sản xuất, chăn nuôi bò BBB (của Vương quốc Bỉ) của nông dân các xã Tòng Bạt, Thuần Mỹ và Ba Trại, huyện Ba Vì Hà Nội.

Đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá cao về những nỗ lực của ngành nông nghiệp, cũng như nông dân chăn nuôi ngày càng bài bản, chuyên nghiệp và hướng tới cung cấp hàng hóa ổn định cho thị trường. Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội nhiều sản phẩm làm ra của nông dân chưa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, nông dân chưa phát huy được hết lợi thế và sức lao động. Trong khi đó sản phẩm nhập ngoài vào địa bàn giá thành cao, nhiều nơi chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa trôi nổi, khó kiểm soát vận chuyển gia súc, gia cầm, gây ảnh hưởng không nhỏ tới quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, thời gian gần đây Hà Nội rất quan tâm đầu tư, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi về chính sách, đất đai để người dân nâng cao chất lượng, số lượng tổng đàn gia súc gia cầm. Bên cạnh việc chăn nuôi để phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa, nông dân Hà Nội cần sớm bắt nhịp chăn nuôi công nghiệp, công nghệ cao, công nghệ sạch, xây dựng tốt thương hiệu, hướng tới xuất khẩu ra các địa bàn trong và ngoài nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, để chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững và sản phẩm chăn nuôi đảm bảo an toàn thực phẩm, cần thiết phải chăn nuôi theo chuỗi liên kết. Đây là hướng đi mới đã được khẳng định hiệu quả và thành công tại Hà Nội. Bên cạnh đó, chăn nuôi ứng dụng khoa học công nghệ là hết sức quan trọng. Trong đó, đàn lợn cần nâng cao năng suất sinh sản đàn lợn nái bằng các giống, gen tốt, năng suất cao. Đối với đàn bò, sử dụng tinh phân ly giới tính để từng bước cải thiện đàn bò sữa hiện nay, chọn lọc nâng cao năng suất sữa; đưa các giống bò thịt mới chất lượng cao vào chăn nuôi như bò BBB (của Vương quốc Bỉ). Trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, cần sử dụng các chế phẩm sinh học, cây thảo dược phục vụ chăn nuôi theo hướng sinh học hữu cơ; thu hút đầu tư, tư vấn cho các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong khâu sơ chế, giết mổ gia súc, gia cầm.

Nhiều hộ dân chăn nuôi bò thịt đã đề nghị, hiện nay phát triển đàn bò nhưng vẫn chưa tìm được đầu ra ổn định, giá cả bấp bênh, thường xuyên bị ép giá, bán rẻ để lấy tiền chi tiêu cho cuộc sống. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng các ban, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu đề xuất các phương án hỗ trợ, cho vay ưu đãi, tăng cường công tác hợp tác, quảng bá thương hiệu với các đối tác trong và ngoài địa bàn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, toàn thành phố hiện có trên 24 ngàn con trâu, gần 138 ngàn con bò, trên 1,6 triệu con lợn, gần 30 triệu con gà. Thời gian qua, thành phố đang phát triển mạnh các mô hình chăn nuôi sạch, sử dụng công nghệ cao, giống chất lượng nâng cao sản lượng hàng hóa cung cấp cho thị trường Thủ đô.

Thành phố đang phát triển chăn nuôi theo nhu cầu đặc thù từng địa bàn, từng xã, vùng trọng điểm, nuôi quy mô lớn ngoài khu dân cư ứng dụng công nghệ cao gắn với quy hoạch chăn nuôi, vùng chuyên canh tập trung với 15 xã nuôi bò sữa, 19 xã nuôi bò thịt, 13 xã nuôi lợn trọng điểm, 29 xã chăn nuôi gia cầm và 3.852 trang trại các loại.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.