Hà Nội tăng thêm 4.700 biên chế

Tổng biên chế sự nghiệp toàn thành phố Hà Nội năm 2013 là 143.610 biên chế, tăng so với năm 2002 là 4.704 biên chế; trong đó biên chế viên chức là 121.115 biên chế, tăng 8.854 biên chế (Khối sở ngành và tương đương 43.347 biên chế, tăng 1.774 so với năm 2012).

Sáng 7/12, thành phố Hà Nội đã quyết định tổng biên chế năm 2013.

Theo đó, tổng biên chế sự nghiệp toàn Thành phố năm 2013 là 143.610 biên chế, tăng so với năm 2002 là 4.704 biên chế; trong đó biên chế viên chức là 121.115 biên chế, tăng 8.854 biên chế (Khối sở ngành và tương đương 43.347 biên chế, tăng 1.774 so với năm 2012).

Đối với biên chế công chức năm 2013 bố trí 9.293 biên chế, trong đó sở ngành có trên 4.200 biên chế; khối quận, huyện, thị xã trên 5.000 biên chế.

Thành phố cũng thực hiện giảm 284 biên chế do các cơ quan, đơn vị giải thể, sáp nhập và điều chỉnh do yêu cầu; giảm giáo viên do lượng học sinh giảm.

Thành phố thực hiện giải pháp cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Đồng thời có cơ chế chính sách thu hút, sử dụng và đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn giỏi và xử lý mạnh mẽ và kịp thời hơn đối với những cán bộ yếu kém.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều người vẫn còn băn khoăn và cho rằng, hiện nay việc phân bổ và bố trí cán bộ ở Hà Nội vẫn chưa hợp lý cơ cấu giữa các ngành, các cấp và trình độ chuyên môn vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Mặc dù các đơn vị thiếu nhân lực, nhưng khi tuyển dụng mới nhiều người vẫn không thể làm việc tốt và thiếu vẫn hoàn thiếu. Bên cạnh đó, trong thi cử vẫn còn kẽ hở để cán bộ, công chức lách luật, lợi dụng, tiêu cực.

Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết: Tới đây Hà Nội sẽ có nhiều giải pháp, những sẽ tập trung và đổi mới mạnh mẽ hình thức thi tuyển với chiến lược lâu dài để nâng cao chất lượng cán bộ công chức và tránh tiêu cực.

Nguyễn Văn Cảnh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.