Hà Nội tăng cường quản lý quy hoạch xây dựng

Ngày 12/3, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội về tình hình quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Ngày 12/3, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội về tình hình quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố.


Theo báo cáo của Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội, tính đến hết tháng 2/2013, Sở đã phối hợp với UBND các quận, huyện triển khai 32 đồ án quy hoạch chung, 31 quy hoạch phân khu đô thị; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ triển khai quy hoạch. Sở cũng đã hoàn thiện Dự thảo hướng dẫn triển khai, phân công, phân cấp trách nhiệm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt chỉ giới đường đỏ đối với các dự án đầu tư, công trình xây dựng…


Tuy nhiên, theo Sở Quy hoạch và Kiến trúc HN, các quy hoạch sử dụng đất chủ yếu dựa trên hiện trạng của các cơ sở đất đai đã tồn tại từ trước. Do vậy, cần xem xét điều chỉnh để phù hợp với tình hình phát triển mới. Đặc biệt việc điều chỉnh quy hoạch cũng cần căn cứ trên các định hướng của Chính phủ và thành phố về di dời bộ, ngành, cơ sở sản xuất, y tế… ra khỏi khu vực nội đô.


Thu Trang

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.