Hà Nội tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục với Vương quốc Anh

Ngày 3/10, tại buổi làm việc với Đoàn Đại diện các cơ sở giáo dục của Vương quốc Anh do ông Edward Vaizey, Đặc phái viên của Thủ tướng Anh dẫn đầu, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, đầu tư cho giáo dục đào tạo chính là đầu tư cho tương lai và đánh giá cao môi trường giáo dục đào tạo của Vương quốc Anh.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Ngài Ed Vaizey, Đặc phái viên của Thủ tướng Anh. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Đó cũng là lý do từ năm 2016, Chương trình tiếng Anh Cambridge được đưa vào giảng dạy ở cấp Phổ thông Trung học, được mở rộng xuống cấp Trung học Cơ sở và tiến tới được áp dụng rộng rãi trong các nhà trường tại Hà Nội. Đến nay, chương trình đã đạt được kết quả rất tích cực. Bên cạnh đó, hàng năm, nhiều học sinh, sinh viên của Việt Nam và Hà Nội chọn điểm đến là các cơ sở giáo dục lớn của Vương quốc Anh để học tập.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Thành phố đang có kế hoạch đưa ngoại ngữ, chủ yếu là ngôn ngữ Anh và Tin học trở thành môn học bắt buộc tại tất cả các cấp học. Tuy nhiên, Hà Nội đang vấp phải khó khăn do trình độ tiếng Anh của nhiều giáo viên còn chưa cao. Do đó, Hà Nội mong muốn được Vương quốc Anh hỗ trợ xây dựng chương trình đào tạo ngoại ngữ đạt chuẩn cho đội ngũ giáo viên. Đây sẽ là cơ sở để chương trình phổ cập ngoại ngữ của thành phố đạt được thành công, từ đó hướng tới những mục tiêu xa hơn như trở thành thành phố thông minh hay thành phố khởi nghiệp, sáng tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế diễn ra ngày càng sâu rộng.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, ông Edward Vaizey, Đặc phái viên của Thủ tướng Anh bày tỏ ấn tượng tốt đẹp đối với Thủ đô Hà Nội tươi đẹp và ngày càng phát triển. Ông Edward Vaizey cho biết, Vương quốc Anh có mối quan tâm lớn tới sự hợp tác, nghiên cứu, đầu tư trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo với các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ông Edward Vaizey mong muốn Vương quốc Anh sẽ có nhiều hơn cơ hội kết nối, hợp tác trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo với Hà Nội trong thời gian tới. 

Đặc biệt, ông Edward Vaizey tin tưởng, là một trong những nền giáo dục lâu đời nhất thế giới, Vương quốc Anh có thể trao đổi với Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng nhiều kinh nghiệm trong việc vận hành các trường học tiêu chuẩn quốc tế như một xu thế phát triển tất yếu của thế giới.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.