Hà Nội siết chặt quản lý dịch vụ Internet

Sở Thông tin – Truyền thông đã chỉ đạo các đoàn thanh tra, kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về hoạt dộng quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet. Tịch thu 35 case máy tính; dừng hoạt động đối với 432 đại lý có khoảng cách đến trường học dưới 200m.
Sáng 28/8, Đoàn giám sát HĐND thành phố Hà Nội đã giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý dịch vụ Internet, trò chơi trực tuyến (game online) trên địa bàn thành phố từ năm 2009 đến nay và việc triển khai chương trình mục tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tại Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

 Hà Nội siết chặt quản lý dịch vụ Internet ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo báo cáo của Sở Thông tin – Truyền thông, năm 2009 trên địa bàn thành phố có hơn 3.000 đại lý Internet nhưng cho đến nay chỉ còn 1.340 đại lý tại 29 quận, huyện. Các đại lý kinh doanh Internet gần trường học đã cơ bản dừng hoạt động. Sở Thông tin – Truyền thông cũng đã chỉ đạo các đoàn thanh tra, kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về hoạt dộng quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet. Xử phạt vi phạm hành chính đối với 169 tổ chức, cá nhân; tịch thu 35 case máy tính; dừng hoạt động đối với 432 đại lý có khoảng cách đến trường học dưới 200m. Mặc dù đã tăng cường quản lý, việc kinh doanh Internet tại một số nơi vẫn gây nhiều bức xúc, làm mất trật tự an toàn xã hội, nhất là từ khi xuất hiện trò chơi trực tuyến (game online).Tình hình triển khai chương trình mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước của thành phố đã được các cấp lãnh đạo chỉ đạo sát sao và quan tâm kịp thời. Hiện mạng WAN (mạng diện rộng) của thành phố đã kết nối tới 100% sở, ngành, quận, huyện, thị xã.Cơ sở hạ tầng kỹ thuật nội bộ các cơ quan nhà nước của thành phố hầu hết đã đáp ứng được 95% máy tính/cán bộ khối sở, ngành, quận, huyện. Các Sở, ngành cùng các quận, huyện, thị xã của thành phố phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% máy tính/cán bộ vào năm 2015.Trong công tác xây dựng “Chính phủ điện tử” cơ bản đã hoàn thành 100% cài đặt “Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp” ở Sở, ban, ngành; còn UBND quận, huyện, thị xã đạt 33%. Cùng với đó, phần mềm “một cửa điện tử” đã đưa vào sử dụng giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân một cách nhanh gọn, nhận được phản hồi tốt từ phía người dân.
Đặng Linh

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.