Hà Nội sẽ kiện toàn bộ máy quản lý đất đai

Đất đai luôn là lĩnh vực “nóng” và nhạy cảm ở Hà Nội, nhất là những thời điểm thị trường “sốt” giá. Vì vậy, tình trạng cán bộ lợi dụng chính sách để hách dịch, gây phiền hà, nhũng nhiễu và tiêu cực đang là vấn đề TP. Hà Nội đặc biệt quan tâm.

Đất đai luôn là lĩnh vực “nóng” và nhạy cảm ở Hà Nội, nhất là những thời điểm thị trường “sốt” giá. Vì vậy, tình trạng cán bộ lợi dụng chính sách để hách dịch, gây phiền hà, nhũng nhiễu và tiêu cực đang là vấn đề TP. Hà Nội đặc biệt quan tâm.

Hà Nội sẽ kiện toàn bộ máy quản lý đất đai ảnh 1

Đất đai luôn là lĩnh vực "nóng" và nhạy cảm ở Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Vì vậy, thời gian qua, TP. Hà Nội đã thực hiện kiểm tra và xử lý cán bộ một cách nghiêm khắc; trong đó nhiều người bị kỷ luật, cách chức. Trong những giải pháp quan trọng thực hiện quản lý đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, Hà Nội chú trọng công tác khen thưởng, khơi dậy động lực tinh thần của cán bộ.

Theo kế hoạch, tới đây Hà Nội sẽ kiện toàn hệ thống bộ máy quản lý đất đai từ thành phố đến xã, phường, thị trấn theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả; nâng cao năng lực đạo đức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức quản lý đất đai; chú trọng xây dựng các quy định về quản lý, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ trong lĩnh vực đất đai.

Hà Nội đang xây dựng và sẽ triển khai mô hình “Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất” theo mô hình dịch vụ công, tập trung một cấp tại thành phố và có các chi nhánh đặt tại các quận, huyện, thị xã, các khu vực đông dân cư, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dân. Thành phố nghiên cứu kiện toàn mô hình hoạt động nâng cao năng lực Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố, các Ban bồi thường giải phóng mặt bằng các quận, huyện và các Trung tâm phát triển quỹ đất.

Thành phố cũng chú trọng công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện quyền giám sát trong quá trình thực hiện quy hoạch; tập trung triển khai rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành có sử dụng đất, đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Ngoài ra, thành phố sẽ xây dựng chế tài xử lý đối với các trường hợp không thực hiện kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp lập hồ sơ kê khai làm thủ tục.

Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện và hoàn thành công tác lập hồ sơ địa chính tổng thể trên địa bàn toàn thành phố; ứng dụng thông tin vào quản lý đất đai, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành hệ thống thông tin đất đai. Về quản lý thị trường bất động sản, Hà Nội hướng đến ngày càng công khai, minh bạch.

Nguyễn Văn Cảnh

Dành cho bạn

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.