Hà Nội sẵn sàng vận hành chính quyền hai cấp: Ứng dụng công nghệ số, kết nối AI

Ngày 19/6, Thành ủy Hà Nội tổ chức tập huấn quy mô lớn cho hơn 15.000 cán bộ, công chức, viên chức vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp – một bước chuẩn bị quan trọng trước khi mô hình chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025.

Kết nối toàn diện với gần 200 điểm cầu và hơn 15.000 cán bộ

Hội nghị do Thành ủy Hà Nội tổ chức, kết nối trực tuyến từ trụ sở Thành ủy tới 193 điểm cầu tại các quận, huyện và xã/phường mới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của Hà Nội trong tiến trình xây dựng chính quyền hiện đại, vận hành thông suốt, ứng dụng công nghệ, kết nối dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đây là bước cụ thể hóa Kế hoạch số 341-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp – mô hình quản trị hành chính mới có tính hiện đại, minh bạch và hiệu quả hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Theo chương trình, cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn 4 nhóm nội dung trọng tâm: Chuyên môn, nghiệp vụ quản lý Nhà nước và tổ chức bộ máy 2 cấp; Vận hành phần mềm quản lý văn bản và điều hành; triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại cấp xã/phường mới; Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh từ người dân, doanh nghiệp qua ứng dụng iHanoi – nền tảng tích hợp công nghệ số, kết nối với hệ thống dữ liệu chung của thành phố; Cơ chế vận hành Đảng ủy cấp xã/phường, từ phân công đại biểu Đại hội Đảng bộ, đến ban hành nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ mới.

Từ ngày 20 - 26/6, mô hình sẽ được vận hành thử nghiệm tại 126 xã/phường mới, trước khi chính thức đi vào hoạt động toàn diện từ 8h ngày 1/7/2025.

 Ứng dụng AI vào công vụ

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định: Việc vận hành chính quyền hai cấp không chỉ là một nhiệm vụ hành chính mà là cơ hội chuyển mình của Hà Nội trong quản trị công hiện đại. Đây cũng là thời điểm để chuyển đổi mô hình quản lý truyền thống sang mô hình chính quyền số thông minh, có kết nối dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

“Rất mong mỗi cán bộ, công chức, viên chức của thành phố hãy xem AI là công cụ, người bạn đồng hành trong công việc. AI không thay thế con người, nhưng sẽ là trợ lý đắc lực để tiếp cận nhanh hơn, xử lý hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn” – ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Tính đến ngày 19/6, Hà Nội cơ bản hoàn tất việc kiện toàn bộ máy Đảng, chính quyền, Ủy ban kiểm tra tại 126 xã, phường, thị trấn. Cùng với đó, hệ thống trụ sở làm việc, hạ tầng công nghệ thông tin cũng đang được rà soát, đầu tư đồng bộ. Mạng lưới kết nối trực tuyến từ thàng phố tới xã/phường mới đã được kích hoạt thử nghiệm trong tuần này.

Về thể chế, hiện hành lang pháp lý gồm Hiến pháp sửa đổi, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cùng 28 nghị định của Chính phủ và các quy định của Đảng đã tạo đủ cơ sở để vận hành mô hình hai cấp một cách bài bản.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra một số địa phương vẫn tiếp cận mô hình mới bằng tư duy cũ – chỉ chú trọng phân công cán bộ mà chưa dành đủ sự quan tâm cho điều kiện hoạt động và tổ chức bộ máy. Ông nhấn mạnh: “Không thể áp dụng hào quang quá khứ vào mô hình mới. Đây là thử thách, nhưng cũng là cơ hội để cán bộ phát huy năng lực và tinh thần phục vụ nhân dân”.

Đặc biệt, với 126 xã/phường hoàn toàn mới, Hà Nội kỳ vọng đây sẽ là những “nơi khởi đầu mới” để đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực, có tư duy đổi mới được rèn luyện và thể hiện.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội.

So với các địa phương, Hà Nội có lợi thế về chất lượng nhân lực, cơ sở vật chất và điều kiện vận hành. Do đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định: Thành phố có trách nhiệm tiên phong thực hiện mô hình chính quyền hai cấp thông minh, hướng tới chính quyền phục vụ, chính quyền số, nâng cao trải nghiệm người dân – doanh nghiệp, hướng đến phát triển toàn diện, bền vững.

“Không chỉ là công việc, đây là uy tín, trách nhiệm, và thời cơ phát triển. Cần tiếp cận đầy đủ, toàn diện và với tâm thế sẵn sàng chuyển mình”, ông Nguyễn Văn Phong cho biết.

Trung Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đẩy nhanh tiến độ giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Đẩy nhanh tiến độ giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ở các nghĩa trang, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11; đồng thời duy trì việc tìm kiếm, quy tập, đưa các hài cốt tìm được về bảo quản, lưu trữ và xác định danh tính.

Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ

Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, ngày 14/9, tại thủ đô New Delhi, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, và Bộ trưởng Subrahmanyam Jaishankar đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ. Tham dự có đại diện các cơ quan, bộ, ngành liên quan của hai nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Ấn Độ.

Đồng bộ hệ thống pháp luật về y tế đáp ứng thay đổi thực tiễn

Đồng bộ hệ thống pháp luật về y tế đáp ứng thay đổi thực tiễn

Chiều 14/9, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (dự thảo Luật), dự kiến trình xin ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI.