Hà Nội rà soát quy hoạch, bổ sung thêm bến xe mới

Các bến xe của Hà Nội đều đã trong tình trạng quá tải, do đó, TP Hà Nội đã có kế hoạch tổ chức sắp xếp lại hệ thống bến xe hiện có và rà soát quy hoạch, bổ sung thêm bến xe mới ngoài đường vành đai 3.

Các bến xe của Hà Nội đều đã trong tình trạng quá tải, do đó, TP Hà Nội đã có kế hoạch tổ chức sắp xếp lại hệ thống bến xe hiện có và rà soát quy hoạch, bổ sung thêm bến xe mới ngoài đường vành đai 3.

Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, theo dự báo dân số Hà Nội (cũ) đến năm 2020 là khoảng 4 - 4,5 triệu người, thì tổng diện tích các bến xe liên tỉnh cần là 28 ha. Tuy nhiên, dân số thành phố hiện nay đã đông gần gấp đôi, trong khi đó toàn thành phố mới triển khai được 6 bến xe liên tỉnh, với diện tích đạt 15,9 ha (hơn 60% diện tích bến xe hiện có theo quy hoạch cũ), dẫn đến tình trạng các bến xe đều quá tải.

Hà Nội rà soát quy hoạch, bổ sung thêm bến xe mới ảnh 1

Các bến xe ở Hà Nội hiện đều đã quá tải (ảnh chụp tại Bến xe phía Nam Hà Nội). Ảnh: Hoàng Dương


Việc quá tải các bến xe dẫn tới nhiều bất cập: chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách bị ảnh hưởng, gây áp lực lên hạ tầng đô thị, thậm chí ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa bàn có bến xe. Bến xe Mỹ Đình (huyện Từ Liêm) là một bến xe lớn của TP Hà Nội nhưng cũng đang phải đối mặt với tình trạng quá tải. Theo quy hoạch, Bến xe Mỹ Đình có diện tích là 3,5 ha, (lượng xe trung chuyển là 900 lượt/ngày), nhưng đến nay mới triển khai bến đạt 1,98 ha, trong khi hàng ngày có 1.250 lượt xe trung chuyển, vượt gần 30% so với năng lực của bến, gây quá tải. Do nhu cầu đi lại của người dân nên xung quanh khu vực này đã trở thành tụ điểm “xe dù, bến cóc”.


Để giải quyết vấn đề này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có kế hoạch điều chuyển một số tuyến xe từ Bến xe Mỹ Đình đi các bến Yên Nghĩa (quận Hà Đông), Nước Ngầm (quận Hoàng Mai), Bến xe Gia Lâm. Đồng thời điều chuyển một số tuyến từ Bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm về Bến xe Mỹ Đình trên nguyên tắc đúng hướng tuyến, ít làm ảnh hưởng đến hoạt động vận tải của các đơn vị. Sở Giao thông Vận tải kiến nghị Tổng công ty vận tải Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương phối hợp thực hiện việc điều chuyển trên. Theo kế hoạch, sau ngày 20/7/2013, đơn vị vận tải nào không đăng ký thì Sở sẽ điều chỉnh theo phương án. Để ổn định kinh doanh, các đơn vị nằm trong diện điều chuyển khi đến bến mới sẽ được miễn phí bến bãi trong vòng 6 tháng.


Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng tăng cường 5 tuyến xe buýt nhanh, chạy thẳng để kết nối giữa các bến xe, tạo thuận lợi cho người đi lại. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kiến nghị thành phố cho phép sử dụng lại bãi đỗ Đền Lừ, Hải Bối (Đông Anh) làm nơi tập kết trung chuyển hành khách đi từ phía Nam (quốc lộ 1A); phía Đông Bắc (cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài) và tiếp tục mở rộng Bến xe Mỹ Đình.


Tại cuộc họp về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động taxi, bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan khẩn trương sắp xếp vận tải liên tỉnh theo đúng quy hoạch 4 hướng: Đông - Tây - Nam - Bắc (các tuyến đi hướng nào sẽ điều chuyển về bến xe hướng đấy), bảo đảm không gây xáo trộn việc đi lại của người dân, cũng như quyền lợi chính đáng hợp pháp của doanh nghiệp, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xe "dù", bến "cóc", xe chạy lòng vòng, gây ảnh hưởng an toàn giao thông.


Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo, do đặc điểm Hà Nội mở rộng, dân số tăng, kinh tế phát triển mạnh, việc quá tải là khách quan tất yếu so với quy hoạch trước đây. Bên cạnh việc sắp xếp vận tải liên tỉnh theo đúng quy hoạch 4 hướng như trên, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc tiến hành rà soát lại quy hoạch, bổ sung thêm bến xe mới ở ngoài đường vành đai 3; lưu ý cơ sở nghiên cứu phát triển bãi xe ngoại thành như đoạn qua cầu Thăng Long (đường Phạm Văn Đồng), khu vực cầu Thanh Trì, tuyến đường 32, là những nơi có mật độ xe liên tỉnh ra vào cao... Trước mắt, để đảm bảo trật tự khu vực các bến xe hiện có, cùng với việc tăng cường kiểm tra, xử lý xe "dù", bến "cóc", cũng có thể xem xét để cấp phép các bến "tạm" đủ điều kiện hoạt động để đưa vào quản lý, giám sát.


Tuyết Mai

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.