Hà Nội: Phần lớn chỉ tiêu quan trọng năm 2014 tăng trưởng khá

Mặc dù năm 2014 Hà Nội phải đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn tới sản xuất kinh doanh nhưng nhờ thành phố quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nên kinh tế vẫn giữ nhịp tăng trưởng.

Ngày 19/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 19 bàn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

Hà Nội: Phần lớn chỉ tiêu quan trọng năm 2014 tăng trưởng khá ảnh 1

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá mặc dù năm 2014 Hà Nội phải đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn tới sản xuất kinh doanh nhưng nhờ thành phố quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nên kinh tế vẫn giữ nhịp tăng trưởng.

Thời gian còn lại của năm các cấp chính quyền cần tích cực và sâu sát hơn; cán bộ, lãnh đạo phải gần dân, sâu sát với nhân dân và cơ sở để đôn đốc chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của năm. Đặc biệt, các cấp ủy Đảng tới đây cần đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chính quyền cơ sở giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo, hạn chế đơn thư vượt cấp, gây mất ổn định an ninh trật tự ở địa phương.

Về vấn đề dư luận phản ánh có tình trạng “bôi trơn” làm sổ đỏ ở một số địa phương, đồng chí Phạm Quang Nghị chỉ đạo UBND thành phố thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra và hoàn thành trước ngày 30/11. Tinh thần chỉ đạo của Thành ủy là làm quyết liệt, nếu phát hiện sai phạm xử lý nghiêm.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, tổng sản phẩm trên địa bàn quý sau cao tăng cao hơn quý trước và ước cả năm 2014 tăng 8,8%. Tất cả các ngành, lĩnh vực chủ yếu đều lấy lại đà tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng 8,4%; giá trị dịch vụ tăng 9,6%; giá trị gia tăng ngành nông nghiệp tăng 2%, so với năm 2013.

Hà Nội thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước. Kết quả thu ước đạt 130.100 tỷ đồng, bằng 103% so với dự toán. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 52.509 tỷ đồng. Quản lý thị trường giá cả được tăng cường, lạm phát được kiểm soát. Chỉ số giá tiêu dùng ước tăng 5,34% so với cùng kỳ năm 2013.

Thành phố đã tổ chức 7 hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp; khảo sát trực tiếp 100 doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn cụ thể cho doanh nghiệp. Các đơn vị như Cục Hải quan, Cục Thuế, Sở Công thương các quận, huyện cũng tổ chức nhiều hội nghị đối thoại với doanh nghiệp. Vì vậy, đã giúp các doanh nghiệp vượt qua nhiều khó khăn, nhất là lĩnh vực sản xuất, xây dựng, bất động sản…


Nguyễn Văn Cảnh

Dành cho bạn

Giá dầu tăng hơn 2% giữa lo ngại gián đoạn nguồn cung

Giá dầu tăng hơn 2% giữa lo ngại gián đoạn nguồn cung

Trong phiên giao dịch chiều 14/9, giá dầu tại thị trường châu Á tăng hơn 2% khi tình hình căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu và một tuyến đường ống dẫn dầu quan trọng của Saudi Arabia phải tạm ngừng hoạt động.

Khởi công, khánh thành 16 công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh

Khởi công, khánh thành 16 công trình chào mừng thành phố Quảng Ninh

Ngày 14/9, phường Yên Tử (thành phố Quảng Ninh) đã tổ chức lễ khởi công, khánh thành 16 dự án, công trình hạ tầng đô thị, giao thông với tổng mức đầu tư trên 285 tỷ đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực chào mừng việc thành lập thành phố Quảng Ninh (1/9/2026).

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.