Lưu thông qua cầu Đuống có cả đường bộ và đường sắt, cầu bắc qua sông Đuống, nối phường Đức Giang (quận Long Biên) với thị trấn Yên Viên (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Với nhịp giữa có thể xoay được khi thông xe năm 1902, đây được coi là cây cầu xoay đầu tiên tại Việt Nam.
Cầu dài 225 m, rộng thông thuyền khoảng 26 m. Gần đây, mặt đường Cầu Đuống xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà, gây mất an toàn cho các phương tiện lưu thông. Cầu Đuống đang thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam).
Chùm ảnh phóng viên báo Tin tức (TTXVN) ghi nhận quá trình tu sửa cầu Đuống:
Cầu Đuống được Pháp xây vào cuối thế kỷ 19, khai thác từ năm 1902.Mặt cầu đang xuống cấp nghiêm trọng với các vết nứt ngang thân cầu.
Lần gần nhất cầu Đuống được tu sửa là năm 2010.Từ đó đến nay, bề mặt cầu không được cải thiện nhiều và đang xuống cấp trầm trọng.Phần trụ cầu với lớp bê tông cốt thép đã bị lộ rõ.Các thanh nối thành cầu xô lệch.
Tại một số vị trí mặt cầu, phần lan can lộ trụ sắt.
Máy móc, công nhân được huy động sửa chữa cầu Đuống từ ngày 4/5.
Dự kiến, việc sửa chữa tiến hành trong 15 ngày.
Trước đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã kiến nghị TP Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông nghiên cứu phương án xây dựng cầu Đuống mới trong giai đoạn 2021-2025.
Đại diện Công ty Đường sắt Hà Hải cho biết, do gặp vấn đề về kinh phí, nên đơn vị không thể xử lý triệt để sự xuống cấp của cầu Đuống.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.
Tối 13/9, Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với các hình thái thiên tai trên, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.
Từ tối ngày 10/9 đến chiều 13/9 trên địa bàn thành phố Huế đã có mưa to diện rộng; vùng đồng bằng thành phố có mưa to, mưa rất to với lượng 100- 300mm, có nơi trên 300mm; trung du và vùng núi có mưa to, có nơi mưa đặc biệt to với lượng 350-700mm.
Tối 13/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết đã ban hành Công văn số 4707/SGDĐT-VP về việc chủ động cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn.