Hà Nội: Nhiều xe quay đầu không được qua chốt kiểm dịch COVID-19 do thiếu giấy xác nhận

Sáng 14/7, toàn bộ 22 chốt kiểm dịch COVID-19 tại Hà Nội đã đi vào hoạt động. Hàng loạt phương tiện dừng trước chốt để kiểm tra y tế. Khá nhiều xe ô tô đi từ vùng có dịch đến đã phải quay đầu do thiếu các giấy tờ theo quy định về phòng,chống dịch.

Sáng 14/7, trao đổi với phóng viên báo Tin tức tại chốt kiểm soát số 2 (Trạm thu phí Pháp Vân-Cầu Giẽ), Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, các chốt hoạt động rất linh hoạt để  tránh ùn tắc giao thông.

Nguyên tắc hoạt động của 22 chốt là giám sát tất cả các tuyến lớn từ các tỉnh vào Thành phố Hà Nội; còn các tuyến nhánh, tuyến nhỏ giao cho UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tuần tra, tuyên truyền phòng chống dịch.

Ở tuyến Quốc lộ 1 có hai chốt, chốt số 1 tại ngã 3 Cầu Giẽ để kiểm tra, xử lý nhánh đi ở quốc lộ 1, nếu tại đó đã kiểm tra thì sẽ báo để không kiểm tra ở chốt số 2; các khâu khai báo y tế được làm thật nhanh, hoặc khai báo online từ trước để bớt thời gian dừng xe.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại chốt số 2 (Trạm thu phí Pháp Vân-Cầu Giẽ); chốt số 6 (Đê Bát Tràng, huyện Gia Lâm); chốt số 8 (Nút giao quốc lộ 5B - Cổ Linh, quận Long Biên); Chốt số 12 (Km422+057 đường Hồ Chí Minh, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ)... cho thấy, nhiều xe ô tô đi từ vùng có dịch đến, đã phải quay đầu do thiếu các giấy tờ theo quy định về phòng, chống dịch. Cũng nhiều trường hợp lái xe khi kiểm tra tại chốt có nhiệt độ bất thường, đều được lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại chỗ.

Video và chùm ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận tại các chốt kiểm dịch của Hà Nội:

Chú thích ảnh
22 chốt chặn dịch COVID-19 tại Hà Nội chính thức đi vào hoạt động từ sáng 14/7.
Chú thích ảnh
Quán triệt các nội dung công tác trước khi "vào cuộc".
Chú thích ảnh
 22 chốt chặn giám sát tất cả các tuyến đường lớn từ các tỉnh vào TP Hà Nội. Còn các tuyến nhánh, tuyến nhỏ giao cho UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tuần tra, tuyên truyền phòng chống dịch.
Chú thích ảnh
Tại chốt số 6 (Đê Bát Tràng, huyện Gia Lâm), rất nhiều phương tiện đã được yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Chú thích ảnh
Trong sáng 14/7, có 3 trường hợp được lấy xét nghiệm tại chỗ vì có nhiệt độ cao bất thường.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cho lái xe tại Chốt số 8 (Nút giao Cổ Linh - Quốc lộ 5B).
Chú thích ảnh
Tại chốt số 12 tại Km422+057 đường Hồ Chí Minh, thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ), lực lượng chức năng yêu cầu các phương tiện dừng để kiểm tra y tế.
Chú thích ảnh
Người ngồi trên xe khách cũng được đo kiểm tra thân nhiệt.
Chú thích ảnh
Toàn bộ người di chuyển vào thành phố qua chốt kiểm dịch được kiểm tra kỹ càng.
Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT kiểm tra các phương tiện từ tỉnh ngoài muốn vào TP Hà Nội tại chốt số 2 (Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Km188), huyện Thanh Trì).
Chú thích ảnh
Một xe tải đi từ vùng dịch, không mang theo giấy tờ đúng quy định nên lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu không vào TP Hà Nội.
Chú thích ảnh
Một số phương tiện không đủ điều kiện đi vào TP Hà Nội bị lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu lại ngay tại điểm chốt.
Chú thích ảnh
Những lái xe đi từ tỉnh ngoài muốn vào TP Hà Nội phải khai báo y tế. 
Chú thích ảnh
Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sỹ tại chốt kiểm soát dịch số 2 (Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ).
Tin, ảnh, clip: Lê Phú-Trung Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.