Hà Nội: Nhiều 'ma men' bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn
Sau khi TP Hà Nội nới lỏng giãn cách, hàng quán mở cửa trở lại nhiều, người dân bắt đầu gia tăng "nhậu". Tối 27/10, Đội Cảnh sát giao thông số 6, Công an TP Hà Nội đã chốt chặn kiểm tra nồng độ cồn.
Từ 6 giờ ngày 14/10, Hà Nội cho phép nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi, với điều kiện đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Đối với nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán hàng mang về.
Tuy nhiên, sau khi được nới lỏng giãn cách, tình trạng người tham gia giao thông sử dụng rượu bia lại tăng.
Đêm 27/10, phóng viên Báo Tin tức theo chân Tổ công tác Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) kiểm tra xử lý nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Phong Sắc thuộc địa bàn quận Cầu Giấy.
Hình ảnh do phóng viên Báo Tin tức ghi nhận xử lý vi phạm nồng độ cồn tại đường Nguyễn Phong Sắc:
Tổ công tác lập chốt chặn và kiểm tra nồng độ cồn đối với những người điều khiển phương tiện.Qua công tác kiểm tra của lực lượng chức năng, nhiều trường hợp đã bị xử lý, lập biên bản vi phạm hành chính do sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.Vũ Ngọc T (Hưng Yên) là lái xe bị kiểm tra khi điều khiển xe gắn máy tham gia giao thông và trong người có nồng độ cồn.Theo kết quả kiểm tra, nồng độ cồn đo được đối với anh Vũ Ngọc T là 0,651 mg/lít khí thở.
Còn trường hợp Nguyễn Hoàng V (Trần Cung, phường Cổ Nhuế, Hà Nội) khi kiểm tra cũng có nồng độ cồn khá cao khi điều khiển xe gắn máy.Nhiều trường hợp cố tình chống đối, tìm cách né tránh việc phải thổi nồng độ cồn.Đại úy Lương Văn Quý, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết: "Thời gian qua đã có tình trạng người dân chủ quan khi sử dụng rượu bia tham gia giao thông...".Theo mức xử phạt, anh T. bị lập biên bản với số tiền 7,5 triệu đồng và bị tạm giữ phương tiện. Với mức phạt như vậy, anh T cho biết sẽ không dám tái phạm.Theo khuyến cáo của CSGT Hà Nội, việc kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm về nồng độ cồn sẽ được các tổ công tác tiến hành thường xuyên, liên tục.
Trước đó, ngày 15/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội ban hành Thông báo công khai kế hoạch tuần tra kiểm soát tháng 11/2021, với thời gian thực hiện từ ngày 15/10 - 14/11.
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.